Bộ 3 cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp ở châu Âu: Quyết gây áp lực với Nga

Hôm 24.3, bộ 3 hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, Liên minh châu Âu (EU) và G7 chính thức khai mạc tại Brussels (Bỉ). Nội dung chủ yếu của các hội nghị tập trung vào diễn biến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Các nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau trong hội nghị thượng đỉnh NATO (ảnh: CNN)

Các nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau trong hội nghị thượng đỉnh NATO (ảnh: CNN)

Cuộc họp bất thường giữa các nhà lãnh đạo của bộ 3 tổ chức trên chỉ được lên kế hoạch trong vài ngày, theo CNN. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, châu Âu chứng kiến 3 hội nghị thượng đỉnh được triệu tập khẩn cấp và diễn ra liên tiếp như vậy.

“Chúng tôi quyết tâm gây áp lực để buộc Nga phải sớm chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chúng tôi ghi nhận sự dũng cảm tuyệt vời của người dân Ukraine và những người phản đối xung đột”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh của NATO.

“Nga đã mắc sai lầm lớn. Họ đánh giá thấp sự quyết tâm và sức mạnh của Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

“NATO đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua”, ông Stoltenberg nói thêm và kêu gọi các thành viên của NATO đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng.

Trong cuộc họp hôm 24.3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nhường sân khấu để Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu ngắn trước các thành viên NATO.

“Nga dường như đang sử dụng toàn bộ kho vũ khí để đối phó chúng tôi. Ukraine không có vũ khí chống tên lửa mạnh. Máy bay của chúng tôi lạc hậu hơn nhiều so với Nga. Họ có lợi thế trên không và các bạn đã chứng kiến hậu quả”, ông Zelensky phát biểu và kêu gọi NATO viện trợ “không có giới hạn” cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trực tuyến trong cuộc họp của NATO (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trực tuyến trong cuộc họp của NATO (ảnh: CNN)

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông Zelensky không đề cập tới ý định gia nhập NATO và không đề nghị liên minh quân sự này lập vùng cấm bay ở Ukraine.

“Các bạn có hàng nghìn máy bay chiến đấu. Nhưng chúng tôi không được viện trợ một chiếc nào. Chúng tôi muốn có thêm xe tăng để bảo vệ các thành phố đang chết dần chết mòn. Các bạn có ít nhất 20.000 xe tăng. Chúng tôi chỉ cần 1% trong số đó. Chỉ 1% trong tổng số xe tăng của các bạn. Hãy viện trợ hoặc bán cho chúng tôi”, ông Zelensky đề nghị.

“Điều tồi tệ nhất trong xung đột là không có câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi cần câu trả lời rõ ràng”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, trong một cuộc họp báo ở Brussels trước thềm hội nghị của NATO, ông Jens Stoltenberg tuyên bố khối này “không phải một phần của xung đột Nga – Ukraine”.

“NATO cung cấp hỗ trợ cho Ukraine nhưng không phải một phần của cuộc xung đột. Chúng tôi sẽ không gửi quân đội tới Ukraine. Điều quan trọng là hỗ trợ Kiev, nhưng ngăn xung đột trở thành cuộc chiến toàn diện giữa NATO với Nga cũng quan trọng không kém”, ông Stoltenberg nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cháy dữ dội ở biển Azov, Ukraine tuyên bố phá hủy một tàu Nga

Hôm 24.3, hải quân Ukraine tuyên bố phá hủy một tàu đổ bộ tấn công lớn của Nga ngoài khơi cảng Berdyansk, phía nam Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN