Ông Biden: Người Mỹ không nhắm mắt làm ngơ nếu làm sai kết quả bầu cử

Ông Joe Biden ngày 25-11 khẳng định người Mỹ “sẽ không ngồi yên” trước những nỗ lực làm sai lệch kết quả bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nhất quyết từ chối thừa nhận thất bại và kêu gọi lật ngược kết quả.

Trong một bài phát biểu trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, ông Biden nói ở bang quê nhà Delaware rằng người Mỹ "có cuộc bầu cử toàn vẹn, công bằng và tự do, và chúng tôi tôn vinh kết quả bầu cử. Người dân và luật pháp Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác".

Theo ông Biden, "nền dân chủ của chúng ta đã trải qua khảo nghiệm trong năm nay. Những gì chúng ta rút ra được là: Người dân của đất nước này đủ sức hoàn thành nhiệm vụ".

Ngoài ra, ông Biden nói rằng Covid-19 đã làm trầm trọng thêm sự chia rẽ chính trị ở Mỹ và kêu gọi đoàn kết. Ông Biden cho biết: "Covid-19 đã chia rẽ chúng ta, khiến chúng ta giận dữ và chống lại nhau. Tôi hiểu đất nước đã mệt mỏi với cuộc chiến. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng mình đang trong cuộc chiến với virus, chứ không phải cuộc chiến với nhau".

Ông Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: New York Times

Ông Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: New York Times

Dù không trực tiếp nhắc tên ông Trump, rõ ràng ông Biden ám chỉ việc Tổng thống từ chối chấp nhận kết quả bầu cử khi vẫn theo đuổi hàng chục vụ kiện ở những bang ứng viên Dân chủ giành chiến thắng. Phát ngôn của ông Biden báo hiệu một đường lối cứng rắn trước ông Trump.

Trong hơn ba tuần qua, chiến dịch tranh cử ông Trump đã nộp một loạt đơn kiện trong một nỗ lực dài hơi để đảo ngược cuộc bầu cử. Tổng thống Trump tuyên bố cuộc bầu cử đã bị đánh cắp nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Thế nhưng ông Trump quyết tâm theo đuổi tới cùng.

Ông Trump nói với những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania: "Chúng ta phải lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử này đã bị gian lận, chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này một cách dễ dàng, thắng với tỉ số cách biệt lớn".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cáo buộc đảng Dân chủ gian lận trên diện rộng, bao gồm đưa thêm phiếu vào thùng phiếu, bỏ phiếu thay cho những người đã chết và không cho các quan sát viên tiếp cận các điểm bỏ phiếu. Trang Sputnik dẫn lời ông Trump nhấn mạnh "tất cả những gì cần là có một số thẩm phán lắng nghe sự việc".

Ông Trump từ chối nhận thua và đang theo đuổi các nỗ lực pháp lý để kiểm phiếu lại với hy vọng lật ngược tình thế tại Georgia. Ảnh: Reuters

Ông Trump từ chối nhận thua và đang theo đuổi các nỗ lực pháp lý để kiểm phiếu lại với hy vọng lật ngược tình thế tại Georgia. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump đưa ra sau khi các quan chức bang Pennsylvania hôm 24-11 công bố kết quả kiểm phiếu, công nhận chiến thắng của ông Biden ở bang này. Ông Biden giành được hơn 80.000 phiếu bầu và 20 phiếu đại cử tri tại đây.

Không lâu trước đây, ông Trump từng đích thân ra lệnh bắt đầu chuyển giao quyền lực. Ông giao cho GSA và nhóm của mình "làm điều cần phải làm" theo các thể thức ban đầu để chuyển giao quyền lực cho ông Biden. Ông Trump biết ông đưa ra quyết định như vậy "vì lợi ích tốt nhất của đất nước".

Theo đài CNN, ông Biden đã trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên nhận hơn 80 triệu phiếu bầu phổ thông và con số này vẫn có thể tăng lên. Theo dữ liệu bầu cử, tính tới ngày 24-11, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được hơn 80.011.000 phiếu bầu, trong khi Tổng thống Donald Trump nhận hơn 73.800.000 phiếu. Biden và Trump đã trở thành ứng viên có số phiếu bầu phổ thông cao nhất và cao thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Trump dự kiến ​ trực tiếp xuất hiện tại cuộc họp của Đảng Cộng hòa nhưng đã hủy vào phút chót. Trước đó, hôm 24-11, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp ngắn đầy bất ngờ, chỉ kéo dài 63 giây sau khi chỉ số Dow Jones vượt mốc hơn 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump có thể không cần nói một câu nào với ông Biden khi rời Nhà Trắng

Đội ngũ của Tổng thống đắc cử Joe Biden nói không có quy định nào bắt buộc ông Biden phải trò chuyện với Tổng thống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN