Ông Biden nêu một nguyên nhân khiến Hamas tấn công Israel chưa từng thấy hôm 7/10

Tổng thống Mỹ - ông Joe Biden - cho rằng, nguyên nhân khiến Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel có thể đến từ chính sách hòa bình của Mỹ ở Trung Đông, trong đó có những dấu ấn của cá nhân ông.

Tổng thống Mỹ – ông Joe Biden – đến nay không ủng hộ ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza (ảnh: RT)

Tổng thống Mỹ – ông Joe Biden – đến nay không ủng hộ ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza (ảnh: RT)

Phát biểu trước các phóng viên ở Nantucket, bang Massachusetts (Mỹ), ông Biden cho rằng, vụ tấn công hôm 7/10 của Hamas nhằm phá hỏng thỏa thuận hòa bình giữa Israel với Ả Rập Saudi mà Mỹ đang thúc đẩy, RT hôm 25/11 đưa tin.

Theo ông Biden, quan hệ Israel - Ả Rập Saudi đang ấm dần lên sau khi một dự án đường sắt lớn, bao gồm tuyến đường nối Riyadh (thủ đô Ả Rập Saudi) với Israel, được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 9/2023.

“Tôi không thể chứng minh cho những gì tôi sắp nói. Nhưng tôi tin rằng, một trong những lý do khiến Hamas tấn công là bởi họ biết tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với Ả Rập Saudi và một số quốc gia khác trong khu vực để mang lại hòa bình”, ông Biden nói.

Theo ông Biden, chính sách của Mỹ là thúc đẩy các nước ở khu vực Trung Đông, Tây Á “công nhận Israel và quyền tồn tại của Israel”.

Tổng thống Mỹ đưa ra phát biểu sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực hôm 24/11.

Theo ông Biden, “chính sách ngoại giao sâu rộng của Mỹ”, bao gồm cả các cuộc điện đàm cá nhân mà ông thực hiện từ Phòng Bầu dục, đã giúp Dải Gaza tạm thời im tiếng súng.

“Thỏa thuận này là kết quả của rất nhiều nỗ lực và nhiều tuần kết nối cá nhân. Kể từ khi Hamas bắt giữ những con tin từ Israel, tôi và đội ngũ của mình đã làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm rằng họ được trả tự do”, ông Biden nói.

Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả khoảng 50 con tin Israel trong vòng 4 ngày tạm ngừng bắn. Đổi lại, Israel sẽ thả khoảng 150 tù nhân Palestine và tạo điều kiện để hàng viện trợ chuyển vào Dải Gaza nhiều hơn.

Giới chức Israel cho hay, vụ tấn công bất ngờ hôm 7/10 của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng. Hamas cũng bắt giữ khoảng 240 con tin trong vụ tấn công.

Đáp trả, quân đội Israel thực hiện chiến dịch tấn công trên không và trên bộ nhằm vào Dải Gaza, khiến hơn 14.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 25/11).

Hôm 13/10, Reuters đưa tin, Ả Rập Saudi đã đình chỉ kế hoạch bình thường hóa quân hệ với Israel trong bối cảnh Israel tuyên chiến với Hamas.

Nguồn: [Link nguồn]

Lệnh ngừng bắn chính thức được áp dụng, xe cứu trợ đổ về Gaza

Israel và Hamas chính thức áp dụng lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 24/11, sau nhiều tuần giao tranh, không có báo cáo nào về đánh bom, tấn công bằng pháo binh hay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN