Ông Biden nêu điều kiện để gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Biden cho biết, ông không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Jong Un.

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ở Seoul (ảnh: RT)

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ở Seoul (ảnh: RT)

Phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh ở Seoul hôm 21.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông có thể gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nếu Bình Nhưỡng “sẵn sàng”.“Điều đó phụ thuộc vào việc ông Kim Jon Un có chân thành và nghiêm túc hay không”, ông Biden nói về một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, ông Biden tiết lộ, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí “mở rộng phạm vi và quy mô các cuộc tập trận chung trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, để răn đe Triều Tiên, Washington có thể triển khai nhiều vũ khí chiến lược, bao gồm máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân, thậm chí là cả tàu sân bay, nếu thấy cần thiết.

Những cuộc tập trận chung và hợp tác quân sự Mỹ - Hàn từ lâu đã bị Bình Nhưỡng coi là hành vi khiêu khích. Một số chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể đáp trả chuyến thăm Hàn Quốc của ông Biden bằng một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân.

Trong bài phát biểu hôm 21.5, ông Biden cho biết, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ vắc xin để giúp Triều Tiên đối phó với Covid-19. Bình Nhưỡng chưa phản hồi đề xuất này.

“Bất chấp những mâu thuẫn, Mỹ đã đề xuất cung cấp vắc xin cho Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được phản hồi nào từ phía Bình Nhưỡng về vấn đề này”, ông Biden nói.

Trong vòng 5 ngày qua, Triều Tiên đã liên tục ghi nhận số ca mắc sốt lên đến hơn 200.000 người trong một ngày. Hôm 21.5, Triều Tiên thông báo, tính từ cuối tháng 4, tổng số ca mắc sốt ở nước này là hơn 2,46 triệu người, trong đó có 692.480 người đang được điều trị. Quân đội Triều Tiên đã được huy động để tham gia kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Sau chuyến thăm Hàn Quốc, ông Biden sẽ tới Nhật Bản vào ngày 22.5 và dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO: Lợi ít hại nhiều?

Trong khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, NATO có thể sớm chào đón thêm 2 thành viên có giá trị là Phần Lan, Thụy Điển để tăng thêm sức ép với Moscow. Ở chiều ngược...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN