Ông Biden lần đầu chỉ đích danh đối thủ nước ngoài “đáng gờm nhất” của Mỹ

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên, Tổng thống Biden đã gọi quốc gia này là “đối thủ đáng gờm nhất” của Mỹ.

Tổng thống Biden gọi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ (ảnh: SCMP)

Tổng thống Biden gọi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ (ảnh: SCMP)

Xuất hiện tại Bộ Ngoại giao hôm 4.2, Tổng thống Biden cho biết, chính quyền của ông sẽ “đối mặt trực diện” với những thách thức mà Trung Quốc gây ra.

“Chúng ta sẽ đối đầu với hành vi lạm dụng kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta sẽ chống lại hành động gây hấn, cưỡng ép và ngăn chặn cuộc tấn công của Trung Quốc vào nhân quyền, sở hữu trí tuệ và quản trị toàn cầu”, ông Biden phát biểu.

“Bằng cách tái thiết nước Mỹ, hợp tác với đồng minh, đổi mới vai trò trong các tổ chức quốc tế, lấy lại uy tín, ảnh hưởng, chúng ta sẽ cạnh tranh với Trung Quốc ở một vị thế mạnh mẽ hơn”, ông Biden nói.

“Chúng ta sẽ đối mặt trực diện với những thách đức đặt ra đối với sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị dân chủ của Mỹ với đối thủ đáng gờm nhất: Trung Quốc”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Biden cho biết, chính quyền của mình vẫn sẵn sàng làm việc với Trung Quốc nếu điều này đem lại lợi ích cho Mỹ. Trước đó, ông Biden cho rằng Mỹ nên hợp tác với Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Ông Biden là một chính trị gia với kinh nghiệm ngoại giao lão luyện. Ông từng làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và có 8 năm giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Obama.

Trong bài phát biểu ở Bộ Ngoại giao, ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ ngừng rút quân khỏi Đức – quốc gia đồng minh quan trọng. Tuyên bố này nhằm đảo ngược kế hoạch rút quân khỏi Đức của cựu Tổng thống Trump.

Ông Biden cũng công bố kế hoạch tiếp nhận người tị nạn của Mỹ lên tới 125.000 người/năm. Năm cuối cùng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, Mỹ chỉ tiếp nhận 15.000 người tị nạn – mức thấp kỷ lục trong lịch sử.

Bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của ông Biden phải đối mặt với “bài kiểm tra” đối ngoại đầu tiên: Vụ đảo chính quân sự ở Myanmar.

Kể từ sau lễ nhậm chức, ông Biden vẫn chưa có cuộc điện đàm chính thức nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu tiên dưới thời ông Biden, Mỹ điều tàu chiến tới ”điểm nóng” với TQ

Hôm 4.2, Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thực hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN