Ông Biden dính “đòn đau” từ Thượng viện "phe mình"

Hôm 8.12, Thượng viện Mỹ - do đảng Dân chủ kiếm soát - vừa thông qua dự luật chặn lệnh của ông Biden về việc bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 ở các doanh nghiệp lớn.

Quy định bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 của ông Biden không nhận được sự ủng hộ của Thượng viện (ảnh: Reuters)

Quy định bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 của ông Biden không nhận được sự ủng hộ của Thượng viện (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, với sự ủng hộ của 2 thành viên đảng Dân chủ, Thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật mới với 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Dự luật này nhằm lật ngược quy định bắt buộc các công ty có từ 100 lao động trở lên phải yêu cầu nhân viên tiêm vắc xin Covid-19 hoặc làm xét nghiệm thường xuyên của ông Biden.

Quy định bắt buộc tiêm vắc xin của ông Biden dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc làm của hàng triệu lao động Mỹ, nhưng được cho là cần thiết để đẩy lùi đại dịch.

Nếu không có sự ủng hộ của 2 nghị sĩ đảng Dân chủ (đảng của ông Biden), Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua dự luật mới. Đây có thể một “đòn đau” với Tổng thống Mỹ, nhưng ông vẫn có thể xoay chuyển tình thế khi dự luật trên được chuyển đến Hạ viện để thông qua, theo Reuters.

“Tôi ủng hộ quy định bắt buộc tiêm phòng đối với nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang và quân đội của Tổng thống. Việc duy trì các dịch vụ thiết yếu và tình trạng sẵn sàng của quân đội là vấn đề quan trọng của nước Mỹ. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ bất cứ quy định bắt buộc nào đối với các doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ không cần dạy doanh nghiệp cách bảo vệ nhân viên của họ khỏi Covid-19”, Joe Manchin – một trong 2 nghị sĩ Dân chủ vừa “đâm sau lưng” ông Biden – nói.

Ông Biden dọa sẽ phủ quyết dự luật vừa được Thượng viện thông qua. Theo các chuyên gia, Hạ viện Mỹ - nơi nghị sĩ đảng Dân chủ chiếm đa số - sẽ ủng hộ ông Biden và không thông qua dự luật này.

Đảng Cộng hòa tuyên bố họ nhận được ít nhất 500 kiến nghị của các doanh nghiệp lớn ở Mỹ. Một số chủ doanh nghiệp Mỹ cho rằng, quy định bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 của ông Biden sẽ buộc họ phải sa thải hàng trăm nghìn nhân viên. Nhiều bang Mỹ cũng đệ đơn kiện quy định của ông Biden lên tòa án liên bang với cáo buộc “lạm quyền”.

Chính trường Mỹ bị chia rẽ trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Chính trường Mỹ bị chia rẽ trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng đảng Cộng hòa đang “làm quá” khi hầu hết người trong độ tuổi lao động ở Mỹ đã được tiêm đầy đủ vắc xin và các doanh nghiệp sẽ không phải chịu bất cứ gánh nặng tài chính nào.

“Điều duy nhất cản trở chúng ta chấm dứt đại dịch này là nhiều người Mỹ từ chối tiêm ngừa vắc xin. Một số thành viên của đảng Cộng hòa chẳng hiểu biết gì về khoa học và sống đạo đức giả”, Chuck Schumer – lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện – chỉ trích.

“Quy định của ông Biden là bất hợp pháp và vô lý khi muốn kiểm soát quyền riêng tư của người dân”, Mitch McConnell – nghị sĩ kỳ cựu của đảng Cộng hòa ở Thượng viện – nói.

Mỹ hiện là quốc gia có số người mắc Covid-19 hàng ngày cao nhất thế giới. Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 49,5 triệu ca mắc virus với hơn 794.000 ca tử vong, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin: Biến thể Omicron có thể là “vắc xin sống”

Trong bối cảnh thế giới lo ngại về Omicron – biến chủng mới có nhiều đột biến nhất của Covid-19 – Tổng thống Nga...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN