Ông Biden cảnh báo Trung Quốc sắp vượt Mỹ

Trung Quốc sắp vượt Mỹ trong các lĩnh vực về cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ngày 11.2, cảnh báo “Trung Quốc sẽ cướp bữa ăn trưa của người Mỹ”.

Ông Biden ngày 11.2 có cuộc họp với các thượng nghị sĩ tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng.

Ông Biden ngày 11.2 có cuộc họp với các thượng nghị sĩ tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu Dục trước khi có cuộc họp với các nghị sĩ, ông Biden nhắc đến việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào đường sắt cao tốc và nỗ lực phát triển các giải pháp năng lượng sạch dành cho ô tô.

“Họ đang đầu tư hàng tỉ đô la để giải quyết một loạt các vấn đề liên quan đến giao thông, môi trường và các vấn đề khác”, ông Biden nói. “Vậy nên chúng ta cũng phải hành động”.

“Nếu chúng ta không tiến lên phía trước, họ sẽ lấy mất bữa trưa của chúng ta”, ông Biden nói, ám chỉ Trung Quốc sẽ đe dọa đến lợi ích của Mỹ.

Bình luận này trái ngược với tuyên bố của ông Biden cách đây 2 năm, khi ông Biden đánh giá thấp cạnh tranh Mỹ-Trung. “Trung Quốc sẽ cướp bữa ăn trưa của chúng ta? Thôi nào”, ông Biden khi đó nói.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Biden đã đưa ra nhiều bình luận cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất”.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 11.2, ông Biden nói cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong 2 giờ đồng hồ và là cuộc “trò chuyện tốt đẹp”.

“Tôi biết rõ ông Tập”, ông Biden nói thêm. “Chúng tôi từng có quãng thời gian tiếp xúc gần gũi khi tôi còn là phó tổng thống”.

Mặc dù coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất”, ông Biden cũng thể hiện lập trường sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực “có lợi cho Mỹ” như chống biến đổi khí hậu.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập cảnh báo ”thảm họa” trong điện đàm với ông Biden 

Ông Biden hôm 10/2 lần đầu tiên điện đàm với ông Tập kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Đây được xem là một động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN