NYT: Giới chức Mỹ hé lộ thế lực đứng sau vụ đánh bom đường ống Nord Stream của Nga

Các thông tin tình báo mới đã cung cấp manh mối quan trọng đầu tiên, hé lộ thế lực chịu trách nhiệm vụ đánh bom phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream.

Đoạn đường ống Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức.

Đoạn đường ống Nord Stream 2 ở Lubmin, Đức.

Theo tờ New York Times, thông tin tình báo mới được giới chức Mỹ tiết lộ, cho biết một nhóm thân Ukraine đã thực hiện vụ tấn công phá hoại nhằm vào đường ống Nord Stream hồi năm ngoái.

Quan chức Mỹ nói không có dấu hiệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay các cấp lãnh đạo cao nhất của Ukraine có liên quan đến vụ phá hoại.

Vụ phá hoại đường ống vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu là một trong những bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới chức Mỹ không cho biết cụ thể nhóm thân Ukraine nào có liên quan trực tiếp tới vụ phá hoại đường ống khí đốt. Đây có thể là một thế lực có liên quan đến chính phủ hoặc cơ quan an ninh Ukraine, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không chính thức.

Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream sau vụ nổ dưới nước.

Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream sau vụ nổ dưới nước.

Báo cáo mới của Mỹ cũng cho biết, không có dấu hiệu Nga tự đánh bom chính đường ống khí đốt của mình, khác với những dự đoán ban đầu. Báo cáo ước tính chi phí sửa chữa đường ống vào khoảng 500 triệu USD.

Giới chức Mỹ cũng cho biết, người thực hiện vụ phá hoại có thể là người Ukraine hoặc người Nga thân Ukraine. Không có người Mỹ và Anh tham gia hoạt động phá hoại.

Ngoài ra, việc cài thuốc nổ dưới biển cũng cần sự hỗ trợ của các thợ lặn có kinh nghiệm. Các thợ lặn này không nhất thiết phải làm việc cho bất cứ tổ chức hay cơ quan tình báo nào. Nhưng các thợ lặn có thể đã được đào tạo chuyên sâu từ trước trong các chương trình do chính phủ tài trợ, theo giới chức Mỹ.

Việc Ukraine có thể có dính dáng gián tiếp hoặc trực tiếp đến vụ phá hoại sẽ càng làm phức tạp mối quan hệ giữa nước này và Đức, do Berlin chịu thiệt hại lớn nhất vì giá năng lượng tăng cao sau khi đường ống Nord Stream bị phá hoại.

Giới chức Mỹ nói các báo cáo tình báo mới giúp Washington tiến gần hơn đến việc đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng không rõ quá trình này mất khoảng bao lâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga sắp có động thái mới với các đường ống Nord Stream?

Một số nguồn tin của Reuters cho biết Nga chuẩn bị niêm phong và tạm dừng các đường ống Nord Stream bị hư hại ở biển Baltic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - NYT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN