Nước cống - "chìa khóa" chống dịch Covid-19 ở Thụy Sĩ

Theo các nhà nghiên cứu tại Thụy Sĩ, việc xem xét nước thải ở các ống cống có vai trò hiệu quả trong phát hiện và đưa ra cảnh báo sớm về sự lây lan của Covid-19.

Các nhà nghiên cứu tại Thụy Sĩ đã có thể phát hiện ra Covid-19 tồn tại ở nồng độ thấp trong nước thải. Điều này giúp xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm về nguy cơ bùng phát của Covid-19.

Những mẫu nước cống sẽ cho phép giới chức y tế Thụy Sĩ phát hiện ra sự quay trở lại của Covid-19 sớm hơn khoảng 1 tuần so với việc triển khai xét nghiệm virus diện rộng, theo các nhà nghiên cứu.

“Nước cống không biết nói dối, nó phản ánh chính xác những gì công chúng bài thải ra trong vòng vài giờ. Chúng ta có thể phát hiện ra sự tồn tại của Covid-19 thông qua biện pháp này”, Christoph Ort – nhà khoa học làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Thụy Sĩ, cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, hệ thống đánh giá nước thải để phát hiện Covid-19 vẫn cần cải tiến thêm về độ nhạy trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu nước thải tại ống cống ở các thành phố Lausanne, Zurich và Lugano từ khi những trường hợp dương tính với Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Thụy Sĩ vào tháng 2. Họ đã phát hiện Covid-19 ở tất cả các mẫu nước thải được đưa vào phân tích.

Một người đeo khẩu trang tại Thụy Sĩ trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Một người đeo khẩu trang tại Thụy Sĩ trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

“Không ngờ rằng chúng tôi có thể phát hiện được sự tồn tại của Covid-19 trong mẫu nước thải tại Lugano, nơi khi đó chỉ có 1 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận và Zurich, nơi có 6 trường hợp nhiễm virus”, Tamar Kohn, một người trong nhóm nghiên cứu cho biết.

Tại Úc, các nhà khoa học cũng hy vọng có thể triển khai mô hình phát hiện Covid-19 qua nước thải tương tự trong tháng này.

Ngày 16.3, Thụy Sĩ tuyên bố “tình trạng đặc biệt khẩn cấp” nhằm ứng phó với Covid-19. Các doanh nghiệp, hàng quán không thiết yếu tại Thụy Sĩ đều phải ngừng hoạt động.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng triển khai 8.000 binh sĩ để hỗ trợ về y tế, hậu cần và đảm bảo an ninh trong thời gian thực hiện các biện pháp chống Covid-19 cho đến hết tháng 6. Đây là  lần đầu tiên Thụy Sĩ ban bố tình trang khẩn cấp kể từ sau Thế chiến II.

Đến ngày 30.4, Thụy Sĩ ghi nhận tổng cộng 29.407 ca nhiễm Covid-19 với 1.703 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả nghiên cứu về khả năng Trung Quốc thao túng dữ liệu Covid-19

Bằng phương pháp phân tích và sử dụng định luật thống kê Benford, các nhà nghiên cứu từ Mỹ và Anh đã đưa ra kết luận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNA ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN