NÓNG nhất tuần: Thái độ của Mỹ với Ukraine trong vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi điện tới văn phòng Tổng thống Ukraine, yêu cầu giới chức Ukraine "hành xử một cách thận trọng hơn khi đưa ra các tuyên bố".

Ông Biden và ông Zelensky đã không có bất cứ cuộc điện đàm nào sau vụ việc, mặc dù phía Ukraine nhiều lần đề xuất. Thay vào đó, các quan chức Mỹ và Ba Lan tích cực tham vấn và xác minh sự cố. GIám đốc CIA Bill Burns đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào tối ngày 16/11, một quan chức Mỹ nói.

Hôm 17/11, Jacek Severa – Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan – cho biết, mọi bằng chứng do NATO, Mỹ và Ba Lan thu thập được đều chỉ ra rằng, tên lửa rơi xuống làng Przewodow được bắn từ hệ thống S-300 của lực lượng phòng không Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia Ukraine đến hiện trường tên lửa rơi ở Ba Lan

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết một nhóm chuyên gia nước này đã đến hiện trường tên lửa rơi xuống ở Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN