Nhà Trắng nhắc nhở Ukraine sau vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan

Nhà Trắng đã yêu cầu Ukraine "hành xử một cách thận trọng hơn" và ngừng đổ lỗi cho Nga trong vụ tên lửa rơi xuống một ngôi làng ở Ba Lan khiến 2 người chết.

Ông Zelensky tiếp đón cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào đầu tháng 11.

Ông Zelensky tiếp đón cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào đầu tháng 11.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không có bất cứ cuộc điện đàm nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan, CNN dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Thay vào đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gọi điện tới văn phòng Tổng thống Ukraine, yêu cầu giới chức Ukraine "hành xử một cách thận trọng hơn khi đưa ra các tuyên bố".

Khi vụ việc xảy ra, ông Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở Bali, Indonesia dự hội nghị G20. Các cộng sự đã đánh thức Tổng thống Mỹ vào giữa đêm để thông báo về vụ việc, theo CNN.

Ông Biden và ông Zelensky đã không điện đàm ngay sau khi vụ việc xảy ra. Thay vào đó, các quan chức Mỹ và Ba Lan tích cực tham vấn và xác minh sự cố. GIám đốc CIA Bill Burns đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào tối ngày 16/11, một quan chức Mỹ nói. 

Văn phòng Tổng thống Ukraine sau đó còn nhiều lần đề xuất điện đàm nhưng đã không có bất cứ cuộc trao đổi nào diễn ra giữa ông Biden và ông Zelensky, nguồn tin cho biết.

Ngay sau vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan vào ngày 15/11 khiến 2 người chết, ông Zelensky đã vội vàng đổ lỗi cho Nga và yêu cầu sự phản ứng từ NATO.

Tuy nhiên, các báo cáo của Mỹ và Ba Lan đến nay cho thấy vụ nổ nhiều khả năng do một tên lửa phòng không Ukraine gây ra. 

"Chúng tôi không thấy có vấn đề gì với đánh giá sơ bộ của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, rằng vụ nổ khả năng cao do một tên lửa phòng không Ukraine gây ra", Nhà Trắng cho biết vào ngày 16/11.

Đài CNN cho biết, vụ việc đã tạo ra một số rạn nứt trong quan hệ giữa liên minh phương Tây và Ukraine. Một số quan chức Ba Lan bày tỏ sự không hài lòng khi Ukraine vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Nga, ngay cả khi Mỹ và Ba Lan đã đưa ra tuyên bố khác.

Kiev sau đó đề nghị được gia nhập nhóm điều tra cùng với Mỹ và Ba Lan, đưa các thanh sát viên tới hiện trường. 

"Chúng tôi cần được tham gia điều tra", ông Zelensky nói ngày 16/11. Theo CNN, đề nghị đó đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Đến ngày 17/11, ông Zelensky bắt đầu thay đổi quan điểm, nói rằng mình "không biết chắc chắn 100% về những gì xảy ra".

Nguồn: [Link nguồn]

Ba Lan nêu rõ quốc gia bắn tên lửa, ông Zelensky thay đổi phát ngôn

Lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia Ba Lan tuyên bố, mọi bằng chứng do NATO, Mỹ và Ba Lan thu thập được đều chỉ ra rằng, tên lửa rơi xuống làng Przewodow khiến 2 người thiệt mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN