NÓNG nhất tuần: Quốc gia ĐNA trở thành tâm dịch mới ở châu Á

Đến ngày 15.7 là ngày thứ 4 liên tiếp Indonesia ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, từ hơn 40.000 ca nhiễm cho đến nay đã gần 60.000 ca mỗi ngày và được coi là vùng tâm dịch mới ở châu Á.

Đến ngày 15.7, Indonesia ghi nhận 56.757 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ và 982 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm đã lên tới hơn 2,7 triệu và 70.192 trường hợp tử vong, theo Nikkei Asa.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Indonesia ghi nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, từ hơn 40.000 ca nhiễm cho đến nay đã gần 60.000 ca mỗi ngày và được coi là vùng tâm dịch mới ở châu Á..

Hiện, nước này có hơn 380.000 ca Covid-19 chưa được chữa khỏi, hầu hết tập trung ở đảo Java, nơi có đông dân cư, theo News.com.au.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguy cơ châu Á sẽ lại thành tâm dịch thế giới

Sự lây lan mạnh của nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khiến châu Á một lần nữa đứng trước nguy cơ lại trở thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN