Bác sĩ ở tâm dịch Covid-19 Ấn Độ: 2 tuần tới sẽ là 'địa ngục'

Các bệnh viện tại Ấn Độ hiện không còn chỗ cho bệnh nhân Covid-19 vì số ca tăng đột biến theo cấp số nhân. Các bác sĩ ở Delhi cảnh báo, điều tồi tệ hơn vẫn đang chờ họ. 

Bác sĩ Shaarang Sachdev (áo trắng) nói rằng, 2 tuần tới sẽ giống như "địa ngục" với các bác sĩ ở tâm dịch tại Ấn Độ. Ảnh: Sky News

Bác sĩ Shaarang Sachdev (áo trắng) nói rằng, 2 tuần tới sẽ giống như "địa ngục" với các bác sĩ ở tâm dịch tại Ấn Độ. Ảnh: Sky News

Theo Sky News, tình hình dịch Covid-19 ở Ấn Độ đang rất tồi tệ: Nhiều người bệnh hấp hối hoặc chết ngay bên ngoài bệnh viện vì thiếu giường bệnh và dưỡng khí. Các nhà quản lý ví dưỡng khí lúc này quý giá như vàng. 

Trong khi chính phủ Ấn Độ kêu gọi người dân không hoảng loạn và các nước khác đang chuyển nhiều vật tư y tế hỗ trợ, các bác sĩ ở tâm dịch tại Ấn Độ chia sẻ với Sky News rằng, đang chuẩn bị tinh thần cho 2 tuần "khốc liệt" sắp tới. 

"Tình hình hiện tại rất nguy cấp. Đây là đợt lây lan tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy, tính tới thời điểm này. Hai tuần tới sẽ là 'địa ngục' với chúng tôi", bác sĩ Shaarang Sachdev, làm việc tại bệnh viện chuyên khoa chăm sóc sức khỏe Aakash, nhận định. 

Bác sĩ Sachdev đưa phóng viên tới phòng cấp cứu, nơi thường chỉ đủ cho 3 bệnh nhân, nhưng giờ có 7 - 8 người bệnh. 

"Nữ bệnh nhân này đáng lẽ phải ở phòng hồi sức tích cực (ICU)", bác sĩ Sachdev chỉ về phía một phụ nữ trẻ đang thở máy. "Cô ấy đã ở đây 2 ngày nay vì không còn giường ở ICU". 

Các y bác sĩ thường làm việc theo ca. Một số có người nhà bị nhiễm Covid-19 cũng nằm tại bệnh viện nơi họ làm việc. 

"Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để tới thăm họ dù họ ở ngay trong bệnh viện nơi chúng tôi làm việc. Họ đang kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều người còn tỏ ra phẫn nộ", bác sĩ Sachdev cho hay. 

Các bệnh viện dã chiến được dựng trong khuôn viên bệnh viện ở Ấn Độ để tăng số giường bệnh. Ảnh: Sky News

Các bệnh viện dã chiến được dựng trong khuôn viên bệnh viện ở Ấn Độ để tăng số giường bệnh. Ảnh: Sky News

Bác sĩ Aashish Chaudhry, giám đốc điều hành của bệnh viện Aakash, cho biết phải thường xuyên thức giấc nhiều lần mỗi đêm để kiểm tra nguồn cung cấp dưỡng khí tại bệnh viện, tìm kiếm nguồn cung cấp trên mạng để mua. 

"Tôi đang mua dưỡng khí với tỷ giá giao dịch của vàng ngay lúc này", bác sĩ Chaudhry, nói. "Tình hình đã tồi tệ ở mức đó và hoạt động mua bán dưỡng khí trên chợ đen đang diễn ra sôi nổi. Các mũi tiêm phòng Remdesivir, thông thường có giá 2.000 - 4.000 rupee ( 600 nghìn - 1,2 triệu đồng) nhưng giờ, mọi người mua nó với giá gấp 10 lần, khoảng 40.000 rupee (12 triệu đồng). Điều này không nên xảy ra". 

Dữ liệu thống kê về số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ có xu hướng tăng nhanh, với nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày. 

Ấn Độ hiện là nước có tổng số ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ 2 trên thế giới và có số ca tử vong đứng thứ 4 thế giới (hơn 195.000 ca). Nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế có lẽ còn cao hơn vì nhiều trường hợp không được ghi nhận do bệnh viện không đủ chỗ chứa. 

Một người chạy qua các giàn hỏa táng người chết vì Covid-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một người chạy qua các giàn hỏa táng người chết vì Covid-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Nhóm người mặc đồ bảo hộ đau buồn khi một người thân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Nhóm người mặc đồ bảo hộ đau buồn khi một người thân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Nỗi đau, sự hoảng loạn, sợ hãi đang bao trùm người dân, hệ thống y tế và các y bác sĩ Ấn Độ. 

"Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người tử vong như vậy trong ICU của chúng tôi", bác sĩ Piush Girdar, người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc đặc biệt, cho hay. "Mỗi ngày, tôi nhận được 50 cuộc gọi để hỏi về thuốc, giường bệnh, xi lanh... Chúng tôi còn đang thiếu thốn nhiều thứ và bệnh nhân đang chết dần". 

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 như ”càn quét” người ở Ấn Độ: Tổng giám đốc WHO lên tiếng

Hôm 26/4, Ấn Độ đã phải điều động quân đội, cảnh sát tới hỗ trợ các bệnh viện khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sky News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN