Nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Mỹ: Ai sẽ làm tổng thống?

11 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và thượng nghị sĩ đắc cử ở Mỹ cuối tuần qua thông báo họ sẽ bỏ phiếu chống lại việc kiểm phiếu đại cử tri vào tuần tới khi Quốc hội Mỹ dự kiến xác nhận chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu trước đám đông ngày 29/12/2020 ở Wilmington, Delaware. Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu trước đám đông ngày 29/12/2020 ở Wilmington, Delaware. Ảnh: AP

Số nghị sỹ này nói họ có ý định vận động để phản đối việc cử tri đoàn bỏ phiếu, nếu việc này diễn ra, đề xuất ủy ban bầu cử tiến hành “kiểm toán khẩn cấp 10 ngày” về kết quả bầu cử ở “các bang tranh chấp”, theo CNN.

“Một cuộc kiểm toán công bằng và đáng tin cậy - được tiến hành khẩn trương và hoàn thành tốt trước ngày 20/1 - sẽ cải thiện đáng kể niềm tin của người Mỹ vào quy trình bầu cử của chúng ta, nâng cao đáng kể tính hợp pháp của bất kỳ ai trở thành tổng thống tiếp theo của chúng ta.

Chúng ta nợ người dân điều đó”, nhóm nghị sỹ do ông Ted Cruz của bang Texas dẫn đầu nói trong một tuyên bố. Nhóm còn nói rằng cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào ngày 6/1 là “quyền lực hiến pháp duy nhất còn lại để xem xét và giải quyết cáo buộc về gian lận bỏ phiếu nghiêm trọng”, theo tin của AP.

“Việc diễn trò mạo hiểm này sẽ không thay đổi thực tế là tổng thống đắc cử Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1”. Mike Gwin, người phát ngôn của ông Joe Biden

Hôm 2/1/2021, “phó tướng” Mike Pence của tổng thống đương nhiệm Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ động thái này. “Phó Tổng thống Pence chia sẻ mối lo ngại của hàng triệu người Mỹ về gian lận cử tri và những bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông hoan nghênh những nỗ lực của các thành viên hạ viện và thượng viện trong việc sử dụng thẩm quyền mà họ có theo luật để đưa ra phản đối”, Marc Short, chánh văn phòng phó tổng thống nói, theo CNN.

Trước đó, báo chí Mỹ đã nhận định, sự phản đối từ các đồng minh Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hầu như không có cơ hội thay đổi kết quả bầu cử, chỉ có thể làm trì hoãn việc cử tri đoàn bỏ phiếu bầu ông Joe Biden làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ trong vài giờ.

Không có cáo buộc đáng tin cậy nào có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử, như đã được hàng chục tòa án liên bang và tiểu bang, thống đốc, quan chức phụ trách bầu cử, các bộ An ninh Nội địa và Tư pháp Mỹ khẳng định.

Hôm thứ Tư tuần trước, thành viên đảng Cộng hòa Josh Hawley là thượng nghị sĩ đầu tiên công bố kế hoạch phản đối kết quả bầu cử - một động thái quan trọng vì các thành viên hạ viện và thượng viện buộc phải bày tỏ sự đồng ý hay phản đối khi quốc hội kiểm phiếu đại cử tri. CNN trước đó đưa tin rằng ít nhất 140 đảng viên Cộng hòa tại hạ viện dự kiến bỏ phiếu chống lại việc kiểm phiếu đại cử tri tại quốc hội.

Trong tuyên bố của mình, 11 thượng nghị sĩ và thượng nghị sĩ đắc cử Đảng Cộng hòa không nêu rõ các bang mà họ định từ chối kết quả, nhưng Hawley đã báo hiệu rằng ông có kế hoạch phản đối xác nhận của ít nhất một bang là Pennsylvania.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah Mitt Romney mô tả động thái này là một “mưu đồ tồi tệ” sau khi người Mỹ quyết định bầu chọn ông Biden làm tổng thống.

“Mưu đồ phản đối các đại cử tri có thể nâng cao tham vọng chính trị của một số người, nhưng đe dọa nền cộng hòa dân chủ của chúng ta”, ông Romney nói trong một tuyên bố.

Lãnh đạo phe đa số ở thượng viện Mitch McConnell nói rằng, đây là một trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng nhất mà ông tham gia. Ông đã nói trước hội nghị của các nghị sỹ Đảng Cộng hòa ở thượng viện rằng họ cứ bỏ phiếu theo lương tâm của mình nhưng cũng kêu gọi riêng các thành viên Cộng hòa không tham gia các nỗ lực của nhóm nghị sỹ nói trên. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã công khai lên tiếng chống lại chiến lược này. Mike Gwin, người phát ngôn của ông Biden gọi kế hoạch của nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa là một “trò giật gân”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm cựu ”trùm” quốc phòng Mỹ cảnh báo quân đội về việc can thiệp lật kết quả bầu cử

10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 3/1 đã đưa ra ý kiến về giả thuyết quân đội sẽ giúp ông Trump ngăn chặn chuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Minh ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN