Nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO đến chợ hải sản Vũ Hán, thấy cảnh "kỳ lạ"

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – những người nhận nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của Covid-19 ở Trung Quốc – cho biết, hiện họ đã có những dữ liệu quan trọng về dịch bệnh sau khi đi thăm chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán.

Chợ hải sản Hoa Nam vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau đợt bùng phát Covid-19 ở Vũ Hán (ảnh: CNN)

Chợ hải sản Hoa Nam vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau đợt bùng phát Covid-19 ở Vũ Hán (ảnh: CNN)

Nhóm chuyên gia của WHO đã đến thăm Hoa Nam – khu chợ hải sản được cho là trung tâm lây nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc thời điểm cuối năm 2019.

Chợ Hoa Nam hiện được khử trùng toàn bộ, nhưng vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường.

Peter Ben Embarek – trưởng nhóm điều tra của WHO – nói với CNN rằng, ông tìm hiểu được khá nhiều thông tin khi tới thăm chợ hải sản Hoa Nam.

“Rõ ràng là có điều gì đó từng xảy ra ở khu chợ Hoa Nam. Chúng tôi cho rằng một số khu chợ khác có thể liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, chợ hải sản Hoa Nam được chọn làm địa điểm nghiên cứu vì các bác sĩ cho rằng những ca nhiễm virus riêng lẻ đầu tiên có liên quan đến nơi này”, ông Embarek nói.

Thea Fisher – một chuyên gia khác của nhóm – tỏ ra ngạc nhiên khi nắm được nhiều thông tin “hữu ích” từ khu chợ bỏ hoang.

“Một số nhân viên y tế rất giỏi được cử đi cùng đoàn chúng tôi. Họ là những nhân viên Trung Quốc đã trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm ở khu chợ nơi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan. Chúng tôi đã tìm hiểu cách họ lấy mẫu Covid-19 từ hệ thống thông gió của chơ”, giáo sư Thea Fisher nói.

Peter Daszak – chuyên gia WHO – nói rằng ông “bị sốc” vì cảnh tượng ở chợ hải sản Hoa Nam rất “kỳ lạ”.

“Thật là một cú sốc khi nhìn thấy nơi này. Tất cả cửa hàng đều không có người, nhưng hàng hóa vẫn còn nguyên. Thật kỳ lạ. Sao họ không chuyển chúng đi hoặc trả lại cho chủ cũ?”, ông Daszak thắc mắc.

Sau chợ Hoa Nam, nhóm điều tra của WHO tới phòng thí nghiệm virus Vũ Hán để tìm kiếm dữ liệu về Covid-19 và gặp các chuyên gia virus của Trung Quốc tại đây.

Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán là trung tâm của các thuyết âm mưu, cho rằng Covid-19 đã thoát ra ngoài sau một tai nạn thí nghiệm. Trung Quốc phủ nhận thuyết âm mưu nói trên, khẳng định không nhà nghiên cứu nào có thể mang một mảnh giấy, một giọt nước khỏi phòng thí nghiệm nếu chưa được phép.

Rất đông người vây quanh nhóm chuyên gia của WHO khi tới chợ Hoa Nam (ảnh: CNN)

Rất đông người vây quanh nhóm chuyên gia của WHO khi tới chợ Hoa Nam (ảnh: CNN)

Ông Embarek cho biết, Trung Quốc đã cung cấp cho nhóm WHO những dữ liệu quan trọng về bệnh cúm hoặc bệnh tương tự cúm được ghi nhận trước khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 12.2019.

“Chúng tôi có dữ liệu của tỉnh Hồ Bắc và một số tỉnh lân cận. Có rất nhiều thứ cần phải xem xét”, ông Embarek nói.

Giáo sư Fisher phàn nàn rằng công việc điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc đôi khi gặp phải trở ngại vì có quá đông người.

“Hy vọng trong lịch trình sắp tới, chúng tôi có thể đi theo những nhóm nhỏ hơn. Thật khó để phỏng vấn một ai đó khi lúc nào cũng có hơn 50 người vây quanh bạn và quan sát”, bà Fisher nói.

Chuyến điều tra thực địa của nhóm chuyên gia WHO tại Vũ Hán sẽ kéo dài trong khoảng 1 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách ”ép” trời đổ mưa gây tranh cãi ở Trung Quốc

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc đã áp dụng một biện pháp "ép mưa" khá mới, đó là dùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN