Nhật: Bắt nhóm 7 người Việt trộm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại 18 quận trong suốt 4 năm

Hôm thứ Bảy vừa qua, cảnh sát tỉnh Nara cho biết họ đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam vì tội ăn cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, rồi sau đó bán lại chúng tại Việt Nam.

7 người Việt Nam bị bắt vì ăn cắp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ở Nhật hôm 12/10 (Ảnh: GETTY)

7 người Việt Nam bị bắt vì ăn cắp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ở Nhật hôm 12/10 (Ảnh: GETTY)

Tờ Sankei Shimbun, dẫn lời cảnh sát địa phương, cho biết băng nhóm do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu đã thực hiện 247 vụ trộm vật phẩm tại các nhà thuốc và cửa hàng bán đồ thể thao ở ít nhất 18 quận, từ tháng 1.2015 đến tháng 2 năm nay.

Tổng giá trị của các sản phẩm bị đánh cắp ước tính lên tới 24,5 triệu yên (tương đương 5,1 tỷ đồng).

Cảnh sát Nhật cho biết 7 nghi phạm đã đến Nhật Bản theo diện sinh viên trao đổi và chương trình đào tạo cho lao động nước ngoài. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang điều tra phương thức mà các mặt hàng trên bị đánh cắp rồi bị tuồn về Việt Nam.

Thủ lĩnh của băng nhóm người Việt khai nhận với cảnh sát rằng anh ta muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Giải cứu 9 người Việt Nam trong bão Hagibis ở Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã hướng dẫn nhóm 9 tu nghiệp sinh Việt Nam bị kẹt ở khu vực Fukushima để được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Japan Today ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN