Nhật Bản tan hoang do siêu bão mạnh nhất 6 thập kỷ, hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Khoảng 7,3 triệu người buộc phải sơ tán khẩn cấp sau khi siêu bão Hagibis, được dự đoán là mạnh nhất trong 6 thập kỷ ở Nhật Bản, càn quét khu vực bờ biển phía nam nước này hôm 12/10.

Tờ Daily Mail dẫn lời Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, siêu bão Hagibis đổ bộ vào đảo Honshu lúc 19h trước khi quét qua quần đảo Izu, tây nam thủ đô Tokyo.

"Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mưa lớn ở mức độ mà bạn chưa từng thấy. Hãy làm mọi thứ cần thiết để giữ tính mạng",  Yasushi Kajihara, một quan chức JMA, chia sẻ. Ông Kajihara còn nhấn mạnh, những khu vực được cho là an toàn với các thảm họa đều không tránh khỏi thiệt hại trong siêu bão lần này.

Nhật Bản tan hoang do siêu bão mạnh nhất 6 thập kỷ, hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng - 1

Cảnh tan hoang sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản

Cảnh tan hoang sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản

Theo con số mới nhất từ hãng tin Kyodo hôm 13/10, ít nhất 14 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương hoặc mất tích khi siêu bão Hagibis mới đổ bộ.

"Mưa lớn chưa từng thấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến làng mạc nông thôn và cảnh báo khẩn cấp được đưa ra. Nhiều khả năng, những thảm họa như lở đất, lũ lụt sẽ xảy ra bất ngờ. Vì vậy, mọi người cần hành động ngay để cứu lấy chính mình", Kajihara nói.

Ít nhất 2 vụ sạt lở được xác nhận trên khắp Nhật Bản, cướp sinh mạng một người đàn ông 60 tuổi ở tỉnh Gunma, phía bắc thủ đô Tokyo.

Tối 12/10, khoảng 10.000 người phải sơ tán tới các chỗ trú ẩn an toàn và nhận được thức ăn cùng chăn màn hỗ trợ.

Trong số những người đi di tản, có cả những nạn nhân của cơn bão cực mạnh đổ bộ vào Nhật Bản hồi tháng 9. 

"Tôi phải sơ tán vì mái nhà của tôi bị xé toạc trong cơn bão tháng trước", một cụ ông 93 tuổi chia sẻ khi tới trú ẩn tại một trung tâm ở thị trấn Tateyama, tỉnh Chiba, phía đông Tokyo.

Nhật Bản tan hoang do siêu bão mạnh nhất 6 thập kỷ, hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng - 3

Nhà cửa, tài sản, đường dây điện bị phá hủy do siêu bão được xem là mạnh nhất trong 6 thập kỷ ở Nhật Bản

Nhà cửa, tài sản, đường dây điện bị phá hủy do siêu bão được xem là mạnh nhất trong 6 thập kỷ ở Nhật Bản

Tại thành phố Yokohama, nhiều người dù ở trong nhà những vẫn thấp thỏm khi biết tin siêu bão đổ bộ.

"Tôi đã sống 77 năm mà chưa từng thấy cơn bão nào mạnh như vậy. Chúng tôi nghe rõ tiếng gió rít, mưa tuôn và một phần mái nhà bị cuốn đi sau đó", ông Hidetsugu Nishimura cho hay.

Trước khi mưa gió xuất hiện ở Tokyo và các vùng lân cận, người dân thậm chí còn chụp ảnh được bầu trời chuyển sang màu hồng và tím. Cảnh tượng kỳ lạ, thường xảy ra trước hoặc sau một cơn bão lớn, là kết quả của sự tán xạ.

Bầu trời chuyển thành màu hồng và tím trước cơn bão

Bầu trời chuyển thành màu hồng và tím trước cơn bão

Tại thành phố Gotemba, lực lượng cứu hộ khẩn cấp cho biết họ đã giải cứu một người đàn ông rơi xuống kênh và đang tìm kiếm một người khác mất tích ở đây.

Trong khi đó, tại tỉnh Kanagawa, giới chức phải xả đập Shiroyama khẩn cấp vì lượng nước tích trữ đã vượt giới hạn. Hơn 180.000 người trong khu vực sống trong cảnh không có điện sử dụng.

Trước ảnh hưởng của siêu bão Hagibis, tất cả các nhà máy, cửa hàng... của Nhật Bản đều phải đóng cửa. Vòng phân hạng đua xe công thức 1 Grand Prix Nhật Bản phải chuyển sang ngày 13/10, trong khi hai trận đấu World Cup bóng bầu dục bị hủy bỏ.

Nhật Bản tan hoang do siêu bão mạnh nhất 6 thập kỷ, hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng - 6

Tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều khu vực tại Nhật Bản sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ

Tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều khu vực tại Nhật Bản sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ

Mỗi năm, trung bình Nhật Bản hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhưng chưa lần nào thủ đô Tokyo bị tàn phá nặng nề. Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản chỉ vài tuần sau khi Faxai, một cơn bão mạnh khác, quét qua tỉnh Chiba, gây thiệt hại không nhỏ.

Giới chức Nhật Bản khẩn trương đưa ra cảnh báo hồi đầu tuần về siêu bão Hagibis, trong đó có việc kêu gọi người dân ở trong nhà. Khoảng 17.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động, sẵn sàng cho hoạt động cứu hộ.

Các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế của 2 hãng Nippon Airways và Japan Airlines tới sân bay Tokyo, Osaka và Nagoya đều bị hoãn lại. Công ty đường sắt Nhật Bản cũng hủy các chuyến tàu cao tốc giữa Tokyo và Osaka.

Năm 1958, thủ đô Tokyo và các vùng lân cận phải hứng chịu một trận bão với sức tàn phá khủng khiếp, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và nửa triệu ngôi nhà bị chìm trong biển nước.

Sự tàn khốc của siêu bão Dorian: Mùi tử thi nồng nặc, cá mập lượn lờ cả trong đất liền

Những người sống sót trên đảo quốc Bahamas sau khi siêu bão Dorian quét qua cho biết, nhiều xác chết trôi nổi trong vùng ngập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN