Nhà Trắng nói lý do ông Biden quyết giữ hạn chót rút quân

Ông Biden hôm 24/8 quyết định không kéo dài thêm thời gian gian binh sĩ Mỹ có mặt ở Afghanistan sau ngày 31/8, bất chấp nỗ lực thúc giục từ lãnh đạo các nước đồng minh. Phát ngôn viên Nhà Trắng đã tuyên bố nguyên nhân dẫn tới quyết định của ông chủ Nhà Trắng.

Binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Theo Sputnik, Nhà Trắng hôm 24/8 cho biết, số lượng lớn binh sĩ, công dân Mỹ hiện diện ở sân bay Kabul cùng việc NATO vận chuyển lượng lớn tài sản ở đây, khiến họ có nguy cơ rất cao bị tấn công bởi ISIS-K - một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đang hoạt động ở Nam Á và Trung Á.. 

"Với mỗi ngày hiện diện ở Afghanistan, các binh sĩ Mỹ phải nhận thêm rủi ro với các mối đe dọa ngày càng tăng của ISIS-K", phát ngôn viên Nhà Trắng, Jen Psaki, cho biết trong một tuyên bố hôm 24/8 về cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo G7. 

Phát biểu trước các phóng viên tối cùng ngày, bà Psaki nói rằng, hạn chót cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vẫn là ngày 31/8. Vì vậy, việc sơ tán dân thường phải kết thúc trước đó để hàng nghìn binh sĩ Mỹ có thể rút về nước đúng hạn. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi tùy vào các yếu tố nhất định.

"Một trong các yếu tố là mối đe dọa từ IS đối với các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Điều mà Tổng thống rất quan tâm", bà Psaki nói. "Ngoài ra, một yếu tố khác là việc Taliban có duy trì phối hợp trong những ngày tới hay không. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi có thể sơ tán nhiều người nhất có thể". 

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, hơn 57.000 người đã được sơ tán khỏi sân bay quốc tế Kabul vào tuần trước. Cuộc sơ tán ở Afghanistan đang dần trở thành hoạt động không vận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Tuy nhiên, các phóng viên lo ngại rằng, Taliban dường như đã "quay ngoắt" thái độ khi không cho người Afghanistan và người Mỹ tiếp cận sân bay Kabul. Bà Psaki tuyên bố, Mỹ đã "truyền đạt cho Taliban" rằng, những người sơ tán "nên được tới sân bay Kabul". 

 "Kỳ vọng của chúng tôi và những gì chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải trực tiếp với Taliban thông qua một loạt các kênh mà Mỹ có rằng, các cá nhân đủ điều kiện và những người chúng tôi đang tạo điều kiện để sơ tán, sẽ được phép tới sân bay quốc tế Kabul", bà Psaki nói. 

Một ngày trước khi bà Psaki phát biểu, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan chia sẻ trên CNN rằng, mối đe dọa từ ISIS-K mà đám đông bên ngoài sân bay Kabul phải đối mặt là có thật. 

Ông Sullivan nói thêm rằng, Taliban đang phụ trách an ninh ở thủ đô Kabul, vì vậy nếu có bất cứ vụ tấn công nào của IS xảy ra ở đây thì trách nhiệm sẽ đổ dồn lên Taliban. 

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban vẫn ”rắn”, ông Biden ra quyết định

Một trong những người giàu kinh nghiệm ngoại giao nhất trong chính quyền Mỹ được cho là mới có cuộc gặp bí mật với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN