Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine trúng pháo

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm tấn công bằng pháo vào Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Một binh sĩ Nga đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ảnh: Reuters)

Một binh sĩ Nga đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ảnh: Reuters)

Hôm 5/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhà máy Zaporizhzhia bị pháo kích và thảm họa đã “may mắn” không xảy ra. Chính quyền thành phố Energodar do Nga hậu thuẫn cũng xác nhận vụ việc.

“Khoảng 15 giờ chiều, trong khoảng thời gian chuyển ca làm việc, các lực lượng Ukraine đã bắn pháo vào nhà máy điện hạt nhân. Hậu quả là 2 đường dây cung cấp điện cho thiết bị chuyển mạch 750 KW của nhà máy bị hư hỏng. Hiện trường xảy ra hỏa hoạn. Chúng tôi đã khẩn cấp điều lực lượng để để dập lửa”, TASS dẫn thông báo từ chính quyền Energodar.

Chính quyền Energodar cho biết, họ sẽ cố gắng để đưa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia quay lại hoạt động càng sớm càng tốt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, công suất phát điện của nhà máy Zaporizhzhia đã bị giảm sau vụ tấn công. Ngoài ra, thành phố Enerhodar cũng trúng pháo và gặp sự cố cấp điện nước.

“Điều may mắn là các quả đạn pháo của Ukraine không bắn trúng cơ sở dầu khí và một nhà máy cấp oxy gần Zaporizhzhia. Đám cháy lớn hơn được tránh và thảm họa phóng xạ không xảy ra”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, quân đội Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ pháo kích nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia.

“Đây là một vấn đề về an ninh”, ông Zelensky phát biểu và kêu gọi phương Tây trừng phạt toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân Nga.

“Hậu quả xảy ra với một lò phản ứng hạt nhân có thể tương đương với một quả bom nguyên tử phát nổ”, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo sau vụ nhà máy Zaporizhzhia bị tấn công.

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh số đạn pháo ở Donbass (ảnh: Reuters)

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh số đạn pháo ở Donbass (ảnh: Reuters)

Energoatom – Công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine – cho biết, 2 trong số 6 lò phản ứng của nhà máy Zaporizhzhia vẫn hoạt động. Không có vụ rò rỉ phóng xạ nào xảy ra.

Energoatom cáo buộc, Nga là bên tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

“Nhà máy bị trúng pháo 3 lần. Một trong số đó bắn rất gần nơi đặt lò phản ứng hạt nhân”, Energoatom cho hay.

Tình hình ở nhà máy Zaporizhzhia hiện rất phức tạp. Các chuyên gia của Ukraine và Nga đang việc cùng nhau để vận hành vào bảo vệ nhà máy, theo Reuters.

Vụ việc nhà máy Zaporizhzhia bị trúng pháo xảy ra trong bối cảnh giao tranh ở miền đông Ukraine diễn ra căng thẳng và quân đội Nga giành được một số lợi thế.

Hôm 5/8, TASS dẫn lời lực lượng ly khai ở Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Pisky (Donetsk) và tấn công vào thành phố Bakhmut.

“Thị trấn Pisky nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và lực lượng ly khai. Tôi có thể chắc chắn về thông tin này”, Ilya Yemelyanov – Phó chỉ huy lực lượng Cộng hòa Donetsk tự xưng – nói với TASS.

Quân đội Ukraine cũng xác nhận Nga mở các cuộc tấn công quy mô và thành phố Bakhmut.

“Theo hướng Bakhmut, Nga nã pháo vào các cơ sở hạ tầng quân sự gần Yakovlivka, Kodema, Pokrovske, Rozdolivka, Vershyna và Soledar”, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine thông báo.

Quân đội Ukraine đã dành 8 năm để củng cố các vị trí phòng thủ ở Pisky – khu vực cách phòng tuyến Donetsk khoảng 10 km về phía đông nam. Pisky được quân đội Ukraine coi là “vùng đệm” nhằm chống trả các cuộc tấn công của Nga, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Hé lộ 3 thị trưởng Ukraine không hài lòng với Kiev

Sự không hài lòng của một số thị trưởng ở Ukraine với Tổng thống nước này dường như đang tăng lên, theo Washington Post.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN