Nguy cơ bùng phát đại dịch khi “biển người” TQ ùn ùn đổ về quê ăn Tết

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc những ngày qua bước vào thời điểm cao trào của đợt “di cư lớn nhất lịch sử loài người” - dịp Tết Nguyên đán 2020 - trong khi đã có những thông tin về việc virus cúm lạ lây nhiễm từ người sang người.

Người Trung Quốc đổ về quê ăn Tết ngày 20.1.

Người Trung Quốc đổ về quê ăn Tết ngày 20.1.

Cơ quan Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 20.1 xác nhận chủng virus lạ gây bệnh hô hấp ở nước này đã lây từ người sang người. Cho đến nay đã có 3 người chết ở Vũ Hán liên quan đến virus lạ. Tổng cộng có 217 người nhiễm virus tính đến ngày 20.1, theo Reuters.

Virus dường như cũng lây lan đến thành phố Bắc Kinh và Thẩm Quyến, cũng như ở Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Giới chức Trung Quốc hiện chưa làm rõ được chủng loại virus, với người mắc có những triệu chứng như sốt cao, khó thở.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ virus lây lan trên diện rộng trong bối cảnh người dân Trung Quốc đang hối hả về quê ăn Tết. Ngày đầu tiên của năm mới là vào thứ Bảy tuần này.

Chợ hải sản bắt nguồn virus cúm lạ ở Vũ Hán bị phong tỏa.

Chợ hải sản bắt nguồn virus cúm lạ ở Vũ Hán bị phong tỏa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trên truyền hình, nói: “Cuộc sống và sức khỏe của người dân phải được ưu tiên hàng đầu và phải kiên quyết kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh này”.

“Rất có thể virus sẽ phát tán rộng khắp vì bắt đầu có dấu hiệu của lây lan từ người sang người và với quy mô di chuyển của người Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán”, Alexandra Phelan, chuyên gia tại Đại học George Town ở Mỹ, nói trên CNBC.

Chuyên gia Jeremy Farrar thì nói rằng nhiều thành phố ở Trung Quốc và các quốc gia lân cận có thể sớm ghi nhận thêm ca nhiễm virus mới, theo Business Insider.

Tuần trước, các nhà khoa học Anh ước tính số người nhiễm virus cúm lạ có thể lên tới 1.700 người, gấp 35 lần con số mà nhà chức trách Trung Quốc công bố ở thời điểm đó.

Trung tâm y tế Vũ Hán, nơi ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong.

Trung tâm y tế Vũ Hán, nơi ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong.

Nhiều người dân Trung Quốc yêu cầu chính quyền đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng để đối phó với dịch bệnh. “Tôi phải lên mạng xã hội tìm thông tin và những lưu ý, ngoài đường không hề có bất cứ thông báo nào”, một cư dân mạng Trung Quốc viết trên Weibo.

Ngay cả Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng yêu cầu chính quyền làm rõ thêm thông tin về virus.

“Tất cả các thông tin liên quan phải được thông báo đến công chúng và không được che giấu. Che giấu sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào uy tín của chính phủ và có thể gây ra sự hoảng loạn lớn trong xã hội”, bài xã luận đăng tải trên Thời báo Hoàn cầu viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc lên tiếng về thông tin có hơn 1.700 người nhiễm bệnh cúm lạ

Trung Quốc hôm 18.1 lần đầu tiên lên tiếng về thông tin đại dịch đã bùng phát ở Vũ Hán nhưng không cung cấp số liệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BI ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN