TQ: Người từng điều tra ông Chu Vĩnh Khang nay lại bị điều tra

Phó Chính Hoa rút khỏi chính phủ vào đầu năm ngoái, chỉ sau hai năm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc.

Phó Chính Hoa rời ghế Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vào đầu năm 2020.

Phó Chính Hoa rời ghế Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vào đầu năm 2020.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CDDI) ngày 2.10 ra thông báo điều tra cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa, với cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, theo SCMP.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc chưa công bố chi tiết lý do khiến ông Phó Chính Hoa bị điều tra.

Phó Chính Hoa từng được coi là ngôi sao đang lên trong nền chính trị Trung Quốc. Ông từng chỉ đạo cuộc điều tra nhằm vào những quan chức cấp cao, trong đó có cựu Bộ trưởng Công an, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Năm 2015, ông Chu bị tuyên án tù chung thân trong phiên xử kín, với các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và cố tình làm lộ bí mật nhà nước.

Phó Chính Hoa khi đó là Thứ trưởng Công an Trung Quốc, thành viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp luật.

Một năm sau, Phó Chính Hoa không còn nằm trong danh sách các thành viên của ủy ban. Năm 2018, ông chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ, dấu hiệu cho thấy con đường chính trị đã chấm dứt.

Phó Chính Hoa đột ngột rút khỏi chính phủ vào đầu năm ngoái, chỉ sau 2 năm làm Bộ trưởng Tư pháp. Kể từ đó đến nay, ông là phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề pháp luật và xã hội trong ủy ban thường trực của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

CCDI đưa ra thông báo chỉ vài ngày sau khi cựu Thứ trưởng Công an Tôn Lập Quân bị khai trừ khỏi đảng vì hành vi tham nhũng.

Ông Tôn bị cáo buộc “chia bè phái chiếm quyền lực ở các cơ quan an ninh chủ chốt, phá hoại sự đoàn kết của đảng và gây nguy hiểm đối an ninh chính trị” của đảng.

Ông Tôn, 52 tuổi, cũng bị cho là “đã bí mật cất giấu một lượng lớn tài liệu mật và tham gia các hoạt động mê tín dị đoan trong thời gian dài”.

CCDI nhận xét ông Tôn “có lối sống sa đọa, nhận những khoản hối lộ khổng lồ và quà cáp đắt tiền, cũng như dùng quyền lực để đổi lấy tiền tài và tình dục.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ trưởng Công an Trung Quốc “ngã ngựa” vì mưu đồ chính trị và lối sống sa đọa

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân ngày 30.9 bị khởi tố về các tội danh tham nhũng, “tham vọng chính trị”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN