Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà

Các hoạt động đón Tết Nguyên đán đang diễn ra khắp Trung Quốc.

Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà - 1

Người dân Trung Quốc đến tham dự hội chợ xuân ở Bắc Kinh

Ngày mùng 1 Tết, người dân Trung Quốc nô nức đi lễ chùa, hội chợ xuân để cầu mong có một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới âm lịch, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Hàng ngàn người đã đổ về chùa Lạt Ma, ngôi chùa lớn ở trung tâm Bắc Kinh vào ngày đầu tiên của năm Đinh Dậu. Mặc áo khoác mùa đông, họ cúi đầu thắp hương, cầu mong may mắn và sức khỏe. Khoảng 80.000 người đã có mặt tại ngôi chùa này, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Ngoài ra, một hội chợ mùa xuân rực rỡ cũng được tổ chức ở Công viên Ditan của Bắc Kinh. Tại đây, cây cối được trang trí với những chiếc đèn lồng đỏ và hàng hoá truyền thống được bày bán.

Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà - 2

Ngày mùng 1 Tết, người dân Trung Quốc nô nức đi lễ chùa để cầu mong có một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới âm lịch

Các truyền thống năm mới khác ở Trung Quốc bao gồm ăn bánh bao và đốt pháo hoa. Tuy nhiên, chính phủ Bắc Kinh kêu gọi nhân viên chính phủ không đốt pháo vì lo ngại ô nhiễm môi trường.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc cũng là thời gian dành cho gia đình và người thân, với hàng trăm triệu người di chuyển khắp Trung Quốc.

Số lượng khách du lịch đến Trung Quốc cũng tăng mạnh vào ngày thứ 6 (tức 30 Tết), theo Tân Hoa Xã. Số lượng khách du lịch tăng 10,4%, lên tới 50,5 triệu lượt khách, theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Trung Quốc.

Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà - 3

Cây cối được trang trí với những chiếc đèn lồng đỏ và hàng hoá truyền thống được bày bán tại hội chợ

Chỉ riêng Bắc Kinh, 294.000 du khách đã tới thăm 160 danh thắng cảnh nổi tiếng của thành phố trong ngày 30 Tết.

Ngoài ra, người dân Trung Quốc cũng tích cực tranh thủ kỳ nghỉ dài để đi du lịch nước ngoài. Các địa điểm phổ biến là Phuket, Bangkok của Thái Lan, Bali của Indonesia và Singapore.

Ước tính hơn 6 triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết.

Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà - 4

Chỉ riêng Bắc Kinh, 294.000 du khách đã tới thăm 160 danh thắng cảnh nổi tiếng của thành phố trong ngày 30 Tết

Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà - 5

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc cũng là thời gian dành cho gia đình và người thân, với hàng trăm triệu người di chuyển khắp Trung Quốc.

Người Trung Quốc đi chùa, vui xuân đón Tết con gà - 6

Người dân xếp hàng đi lễ chùa đầu năm ở Bắc Kinh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN