Người giàu nhất thế giới lên tiếng về tin đồn nói chuyện cùng ông Putin về Ukraine

Theo nguồn tin từ một tập đoàn tư vấn rủi ro chính trị có trụ sở tại Mỹ, tỷ phú Elon Musk được cho là đã nói chuyện với ông Putin về vấn đề Ukraine trước khi đưa ra đề xuất hòa bình.

Tỷ phú Elon Musk bác tin đồn về việc nói chuyện với ông Putin trước khi đưa ra đề xuất hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Ảnh: Getty

Tỷ phú Elon Musk bác tin đồn về việc nói chuyện với ông Putin trước khi đưa ra đề xuất hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Ảnh: Getty

Guardian ngày 11/10 đưa tin, tỷ phú Mỹ Elon Musk - người giàu nhất thế giới - phủ nhận tin đồn cho rằng ông đã nói chuyện với ông Putin về xung đột ở Ukraine. 

"Tôi có nói chuyện với ông Putin đúng 1 lần, cách đây 18 tháng. Chủ đề cuộc nói chuyện không có gì ngoài vấn đề vũ trụ", tỷ phú Mỹ viết trên Twitter. 

Ian Bremmer - người đứng đầu bộ phận tư vấn của tập đoàn tư vấn rủi ro chính trị Eurasia và là người đưa ra tin đồn - khẳng định chính tỷ phú Mỹ là người tiết lộ với ông thông tin này. 

"Elon Musk đã nói với tôi rằng ông ấy có nói chuyện với ông Putin và điện Kremlin về Ukraine", ông Bremmer viết trên Twitter sau khi tỷ phú Mỹ bác bỏ tin đồn. "Ông ấy cũng nói với tôi về những lằn ranh đỏ mà điện Kremlin đưa ra". 

"Tôi đã viết các bản tin hàng tuần về địa chính trị trong 24 năm qua một cách trung thực mà không sợ hãi hay ưu ái bất cứ ai. Thông tin lần này tôi đưa ra cũng không ngoại lệ", ông Bremmer cho biết. 

Trong một bản tin dành cho những người theo dõi tập đoàn Eurasia, Bremmer viết rằng ông Musk đã tiết lộ với ông về việc Tổng thống Nga "đang chuẩn bị đàm phán", nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Ukraine công nhận Crimea cùng các vùng mới sáp nhập là của Nga và Kiev duy trì trạng thái trung lập vĩnh viễn. 

Cũng trong bản tin này, ông Bremmer cho biết CEO của tập đoàn Tesla còn nói rằng Moscow sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu kể trên, không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. 

Ngày 3/10, ông Musk đã đăng đề xuất “kế hoạch hòa bình” cho xung đột Nga - Ukraine lên trang Twitter cá nhân. Theo tỷ phú Mỹ, để chấm dứt xung đột với Nga, Ukraine cần chính thức công nhận Crimea thuộc về Nga, cung cấp nước cho bán đảo này và cam kết trung lập. Ông Musk cho rằng Crimea đã là một phần của Nga kể từ năm 1783, và việc trao quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine vào năm 1954 là không nên.

Ông Musk cũng đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới ở 4 khu vực thuộc Ukraine bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Kết quả cuộc bỏ phiếu lại sẽ quyết định xem liệu người dân ở các khu vực này ủng hộ Nga hay Ukraine.

Theo RT, kế hoạch của ông Musk khó có thể được Kiev chấp nhận. Trước đó, ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh Kiev sẽ tái kiểm soát Crimea và không chấp nhận kết quả của bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào về việc sáp nhập trên đất Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú giàu nhất thế giới cảnh báo về mối đe dọa lớn với Trung Quốc

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk ngày 7.6 đưa ra bình luận cảnh báo về “sự sụp đổ dân số” ở Trung Quốc, quốc gia mà hãng Tesla của ông Musk muốn mở rộng hoạt động,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN