Người đàn ông đào tẩu từ Hàn Quốc sang Triều Tiên: Thân thế bất ngờ

Có thể vượt qua hàng hàng rào an ninh nghiêm ngặt ở biên giới Hàn Quốc – Triều Tiên những 2 lần, “thân thủ” của người đàn ông cũng không hề tầm thường.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác ở biên giới với Triều Tiên (ảnh: SCMP)

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác ở biên giới với Triều Tiên (ảnh: SCMP)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 3.1 cho biết, họ đã tổ chức tìm kiếm quy mô lớn ở biên giới sau khi phát hiện một người đàn ông đào tẩu sang Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng thông báo đã nhận được thông tin về vụ việc.

Theo kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, người đàn ông vượt qua biên giới hôm 1.1 là công dân Triều Tiên từng đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2020.

“Các nhà chức trách đã xác minh đó là một người Triều Tiên từng đào tẩu sang Hàn Quốc. Quá trình xác minh các tình tiết khác có liên quan đang được tiến hành”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với báo giới.

Cuộc tìm kiếm tung tích của người đàn ông đào tẩu vẫn đang được quân đội Hàn Quốc tiến hành ở phía đông khu phi quân sự (DMZ). Giới chức Hàn Quốc chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông đào tẩu là gián điệp. Nguyên nhân vụ đào tẩu hy hữu vẫn chưa được tiết lộ.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, người đàn ông đào tẩu từng là vận động viên thể dục dụng cụ ở Triều Tiên. Kinh nghiệm, kỹ năng và thể chất hơn người đã giúp người này 2 lần thành công vượt qua một trong những hàng rào an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới. Sau khi sang Hàn Quốc, người này làm công việc của một lao công.

Có hàng nghìn người Triều Tiên đào tẩu đang sinh sống ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc vượt qua DMZ là điều hiếm khi xảy ra. Hầu hết các trường hợp người Triều Tiên vượt biên trái phép sang Hàn Quốc đều thông qua con đường Trung Quốc.

Vụ việc người đàn ông đào tẩu từ Hàn Quốc sang Triều Tiên đặt ra dấu hỏi lớn về lỗ hổng an ninh mà Seoul thiết lập ở biên giới. Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết sẽ nâng cấp hệ thống an ninh, canh phòng ở biên giới bằng các thiết bị giám sát tiên tiến hơn.

Đến nay, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều thông báo chưa phát hiện tung tích của người đàn ông đào tẩu. Người này dường như đã có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn vượt qua biên giới vào ngày đầu năm mới 2022. Một quan chức an ninh Hàn Quốc (giấu tiên) cho biết, chỉ những người hiểu rõ về DMZ mới có thể vượt qua những hàng rào thép ở khu vực này, không chỉ một mà tới 2 lần.

Hôm 2.1, Triều Tiên cho biết đã nhận được thông tin về trường hợp người đàn ông đào tẩu từ Hàn Quốc, song không phản hồi đề nghị giữ an toàn từ Seoul.

Hồi tháng 9.2020, binh sĩ Triều Tiên từng bắn chết một quan chức ngư nghiệp Hàn Quốc khi đang lênh đênh trên vùng biển thuộc Bình Nhưỡng. Triều Tiên sau đó gửi lời xin lỗi Hàn Quốc và cho biết đây là biện pháp đảm bảo “quy định phòng dịch Covid-19 khẩn cấp quốc gia”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ nội dung hội nghị đánh dấu 10 năm ông Kim Jong Un cầm quyền: “Cuộc chiến sinh tử”

Bài phát biểu của ông Kim Jong tại hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho thấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN