Người đã tiêm phòng Covid-19 ở Mỹ được tụ tập không cần khẩu trang, chuyên gia TQ nói gì?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

CDC Mỹ hôm 8/3 cho biết những người đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Covid-19 có thể tụ tập trong nhà với người chưa được tiêm chủng từ một hộ gia đình khác mà không cần đeo khẩu trang. 

Khuyến cáo mới của CDC Mỹ về tiêm phòng vắc-xin Covid-19 và đeo khẩu trang khiến chuyên gia Trung Quốc lo ngại. Ảnh minh họa: Getty

Khuyến cáo mới của CDC Mỹ về tiêm phòng vắc-xin Covid-19 và đeo khẩu trang khiến chuyên gia Trung Quốc lo ngại. Ảnh minh họa: Getty

Khuyến cáo của CDC Mỹ được áp dụng với những người đã tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Covid-19. Vì vắc-xin Covid-19 có loại 1 mũi tiêm và 2 mũi tiêm, nên CDC Mỹ xác định người tiêm chủng đầy đủ vắc-xin Covid-19 là người đã trải qua 14 ngày sau khi hoàn thành cả 2 mũi tiêm của các loại vắc-xin như Pfizer, Moderna hay một mũi tiêm của các loại vắc-xin như Johnson & Johnson.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một nhà nghiên cứu miễn dịch ở Bắc Kinh cho rằng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã quá tự tin về tác dụng của vắc-xin đối với đại dịch Covid-19 nên mới có khuyến cáo như vậy. 

Hôm 8/3, Mỹ ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Con số này nhiều hơn so với số ca nhiễm ghi nhận một ngày trước đó (40.903 ca) nhưng thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh điểm hồi tháng 1, khi số ca nhiễm mới hàng ngày vượt con số 200.000 ca, tờ Wall Street Journal đưa tin. 

Nhà nghiên cứu miễn dịch Trung Quốc cho rằng, việc số ca nhiễm mới giảm tại Mỹ không phải là kết quả của việc tiêm phòng vắc-xin mà là do thời tiết. "Thời tiết ấm hơn có thể làm giảm số ca nhiễm mới. Trung Quốc từng ghi nhận tình huống như vậy", nhà nghiên cứu giấu tên nói. 

Một số chuyên gia Trung Quốc cũng thể hiện sự lo ngại trước khuyến cáo mới của CDC Mỹ. Họ cho rằng, tác động của vắc-xin có thể giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm nói chung nhưng hiệu quả bảo vệ cá nhân vẫn đang được nghiên cứu. 

CDC Mỹ đưa ra khuyến cáo trên trang web chính thức của họ ngay cả khi chưa có kết luận chắc chắn về mức độ hiệu quả của vắc-xin với các biến thể mới của Covid-19. 

Tính tới sáng 8/3, Mỹ đã tiêm hơn 92 triệu liều vắc-xin Covid-19 và đã phân phối hơn 116.000 liều khác, theo dữ liệu mới nhất của CDC Mỹ. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, con số này vẫn chưa đủ để đạt tới miễn dịch cộng đồng. 

CDC Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng không có nghĩa là nới lỏng các biện pháp chống dịch và mọi người sẽ tiếp tục đeo khẩu trang, bất kể ở trong nhà hay ngoài trời. 

"Tỷ lệ bảo vệ của vắc-xin Covid-19 ở thời điểm này chưa đạt 100% và một số ít người đã tiêm chủng vẫn mắc bệnh. Khi hàng rào miễn dịch chưa được hình thành, Covid-19 vẫn rất dễ lây lan. Những người đã tiêm vắc-xin vẫn cần phải đeo khẩu trang, nhất là ở nơi công cộng đông người", CDC Trung Quốc khuyến cáo. 

Liang Manchun, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu An toàn Công cộng thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), cho rằng, các biến thể Covid-19 mới đang là thách thức với Mỹ và nếu để lây lan thêm các chủng mới này, Washington sẽ phải đối mặt với số ca nhiễm mới gia tăng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Có nên đeo 2 khẩu trang cùng lúc để phòng Covid-19?

Mới đây, tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Mỹ, cho rằng, đeo 2 khẩu trang sẽ hiệu quả hơn trong phòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN