Người anh hùng lập mưu dùng 5 xe tăng diệt gần 50 xe tăng Đức

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Người lính Hồng quân Liên Xô, từng 3 lần thoát hiểm khỏi xe tăng đang bốc cháy, đã “bài binh bố trận” để đem về chiến thắng mà nhiều người không tin là có thật trước phát xít Đức.

Zinoviy Kolobanov. Ảnh: Srcaltufevo

Zinoviy Kolobanov. Ảnh: Srcaltufevo

Những ngày đầu của Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của người dân Liên Xô diễn ra vô cùng sôi nổi. Phát xít Đức khi đó được đánh giá là có tổ chức và chất lượng cao hơn (trang bị, vũ khí). Dẫu vậy, Hồng quân Liên Xô vẫn chiến đấu quên mình, quyết không để quê hương rơi vào tay quân phát xít. 

Một trong những vũ khí quan trọng trong tuyến phòng thủ ban đầu của Liên Xô là xe tăng KV-1. Đây là loại xe bọc thép được đánh giá mạnh nhất ở Mặt trận phía Đông. Những chiếc xe tăng Panzer cùng thời của Đức không thể xuyên thủng lớp giáp dày của KV-1. Nhưng hỏa lực từ nòng pháo 76 mm của những chiếc KV có thể xuyên thủng hầu hết xe tăng Panzer. Vì vậy, không ngạc nhiên khi loại xe tăng này có thể đối đầu trực tiếp với Panzer của phát xít Đức.

Chỉ 5 chiếc KV-1 mà tiêu diệt được gần 50 xe tăng Panzer thời điểm ấy, thoạt nghe, nhiều người sẽ cho là điều không tưởng. Nhưng trung uý Zinoviy Kolobanov đã biến điều đó thành sự thật.

Kolobanov đã biến điều không tưởng thành sự thật khi dùng 5 chiếc KV-1 tiêu diệt gần 50 xe tăng Panzer. Ảnh minh họa: IK-PTZ

Kolobanov đã biến điều không tưởng thành sự thật khi dùng 5 chiếc KV-1 tiêu diệt gần 50 xe tăng Panzer. Ảnh minh họa: IK-PTZ

Khi Thế chiến II bắt đầu, Kolobanov đã là một lính Hồng quân đầy kinh nghiệm trận mạc. Ông từng chiến đấu trong Chiến tranh Phần Lan (1939 - 1940) và gây ấn tượng với 3 lần thoát hiểm an toàn khỏi xe tăng đang bốc cháy. 

Năm 1941, Kolobanov chỉ huy một đơn vị xe tăng ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội phát xít Đức vào Leningrad (thành phố St. Petersburg ngày nay). 

Theo Medium, Leningrad là mục tiêu then chốt mà quân phát xít Đức nhắm tới. Đây không chỉ là cảng lớn nhất của Liên Xô thông ra biển Baltic mà còn mang tính biểu tượng khi nó được đặt theo tên của nhà lãnh đạo cao nhất Liên Xô thời điểm đó, Lenin. Phát xít Đức chiếm được Leningrad đồng nghĩa với thất bại gấp đôi cho Liên Xô, cả về tinh thần lẫn trên chiến trường. Vì vậy, nhiệm vụ của Kolobanov và các đồng đội là bằng mọi cách phải giữ được Leningrad càng lâu càng tốt. 

Cụ thể, đơn vị của Kolobanov (đang đóng quân tại làng Voskovitsy) nhận được lệnh phải bảo vệ con đường dẫn đến thị trấn Krasnogvardeysk (ngày nay là Gatchina), cách Leningrad hơn 40 km. 

Kolobanov và đơn vị của ông đã gặp may, theo Medium. Cách duy nhất mà quân Đức có thể đánh chiếm Leningrad là phải đi qua một con đường nhỏ xuyên đầm lầy. Điều này là yếu tố thuận lợi cho hồng quân nhưng lại là bất lợi với quân Đức. Xe tăng KV-1 của Nga tuy nặng hơn Panzer II và Panzer III của Đức nhưng có phần bánh rộng hơn, tạo diện tích tiếp xúc lớn, giúp xe tăng khó chìm hơn khi đi vào vùng lầy lội ở miền bắc nước Nga. Kolobanov quyết định lợi dụng điểm này để lên kế hoạch ngăn địch. 

Chỉ với 5 chiếc xe tăng KV-1, Kolobanov chỉ huy đơn vị di chuyển tới một ngã tư quan trọng. Tại đây, ông giao cho 2 xe tăng KV-1 chặn các ngả đường tới thị trấn Krasnogvardeysk. Kolobanov điều khiển một chiếc KV-1 vào vị trí ẩn nấp cách đó 300 mét. Các xe tăng còn lại tìm chỗ ẩn nấp trong các bụi rậm. Tất cả xe tăng KV-1 đều mang theo số đạn pháo gấp đôi tải trọng thông thường của chúng để đánh sập hàng chục chiếc xe tăng Panzer của phát xít Đức. 

Khi xe tăng Đức tiếp cận, quân phát xít tỏ ra chủ quan, một số binh lính còn ngồi trên thân xe tăng mà không hề phòng thủ. Rõ ràng, nhóm quân Đức không nhận thấy xe tăng của Kolobanov đang mai phục. 

Xe tăng Panzer II của phát xít Đức. Ảnh: Medium

Xe tăng Panzer II của phát xít Đức. Ảnh: Medium

Những chiếc xe tăng của sư đoàn số 6 Đức đã lọt vào bẫy của đơn vị Kolobanov mà không hay biết. Thời điểm thích hợp đã đến, Kolobanov ra lệnh khai hỏa. Pháo thủ giỏi nhất đơn vị, Andrey Usov, đã nổ phát pháo đầu tiên trúng vào chiếc Panzer đi đầu của đội hình xe tăng di chuyển theo dạng "cột" (do đường nhỏ). 

Ban đầu, quân Đức không biết đang bị trúng đạn pháo phục kích mà chỉ cho rằng xe tăng hàng đầu trúng phải một quả mìn chống tăng. Điều này tạo cơ hội cho Usov bắn trúng thêm 2 chiếc Panzer khác ở vị trí thứ 2 và cuối cùng của "đội hình cột". Những chiếc còn lại trong cột bị mắc kẹt không thể tiến hoặc lui. Quân Đức điều khiển những chiếc xe này rẽ sang bên trái và bên phải của đường chính nhưng do bánh nhỏ, nhiều chiếc bị sa lầy, càng dễ thành mục tiêu cho pháo thủ trên xe tăng Nga. 

Trong bối cảnh hỗn loạn, một số đạn pháo trong xe tăng Đức phát nổ, những chiếc khác dù sa lầy nhưng vẫn có thể bắn trả. Những chiếc KV-1 không "hề hấn" gì nhờ lớp giáp dày. 

Sau trận chiến, riêng xe tăng của Kolobanov tiêu diệt 22 xe tăng Đức. Toàn đơn vị đã hạ tổng cộng 48 xe tăng, ngăn chặn thành công quân Đức tiến vào Leningrad. 

Kolobanov đã ghi danh vào lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô cùng chiếc xe tăng KV-1. Ảnh: Excalibur

Kolobanov đã ghi danh vào lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô cùng chiếc xe tăng KV-1. Ảnh: Excalibur

Ngay sau chiến tích vẻ vang này, Kolobanov bị thương nặng và mất tới 4 năm mới hồi phục. Ông sống ở Minsk (Belarus) cho tới khi mất năm 1994. Chiến tích của Kolobanov được coi là đáng kinh ngạc đến nỗi nhiều người không tin nó có thể xảy ra. Khi đài truyền hình Belarus những năm 1970 muốn sản xuất một câu chuyện về Kolobanov, ý định đó lập tức bị cấp trên từ chối vì cho rằng câu chuyện rất phi lý. 

Vì chiến công vang dội của đơn vị cùng tài chỉ huy, Kolobanov nhận được nhiều huy hiệu cao quý như: Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng 1, Huân chương chiến công... Một bức tượng chiếc xe tăng KV-1 được dựng lên để ghi nhớ sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu quên mình vì tổ quốc của đơn vị do Kolobanov chỉ huy. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật của ”phù thủy” bắn tỉa 8 lần bị thương không chết, diệt gần 400 lính phát xít

Chiến công tiêu diệt gần 400 kẻ thù của ông được xem là huyền thoại đến phát xít Đức cũng phải kính nể và đặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN