Ngư dân Indonesia "bắt được thiết bị lạ của TQ": Bên trong chứa gì?

Nguồn tin từ hải quân Indonesia nói với The Guardian rằng, “thiết bị lạ” mà một ngư dân nước này vừa bắt được là phương tiện không người lái dưới nước (UUV) rất có giá trị của Trung Quốc.

Ngư dân Indonesia “bắt được” UUV của Trung Quốc (ảnh: Guardian)

Ngư dân Indonesia “bắt được” UUV của Trung Quốc (ảnh: Guardian)

UUV là thiết bị quan trọng hoạt động dưới biển để nghiên cứu và vạch ra các tuyến đường đi cho tàu ngầm quân sự.

Hôm 20.12, một ngư dân tên Saeruddin ở quần đảo Selayar, tỉnh Sulawesi, phía Nam Indonesia đã bắt được UUV của Trung Quốc, theo Guardian.

Ngày 26.12, ngư dân này nộp UUV cho cảnh sát địa phương và hải quân Indonesia đã thu giữ thiết bị.

Theo các chuyên gia quân sự, UUV vừa được phát hiện được chế tạo bởi Viện Công nghệ tự động hóa Thẩm Dương, thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc.

Các UUV có vai trò thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, độ đục, nồng độ oxy, đặc biệt là tìm đường cho tàu ngầm quân sự di chuyển.

Naval News – tờ báo chuyên về quân sự – cho rằng, dữ liệu của một chiếc UUV là cực kỳ giá trị đối với các nhà hoạch định chiến lược hải quân, đặc biệt là với hoạt động của tàu ngầm.

“Hải quân Trung Quốc càng hiểu rõ vùng biển thì càng có khả năng che giấu và hoạt động tàu ngầm tốt hơn”, Naval News nhận xét.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp đối với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Theo Guardian, Trung Quốc thực hiện nhiều hoạt động “thăm dò, nghiên cứu hải dương học ở Biển Đông” bằng các UUV, nhưng thực chất là để phục vụ cho mục đích quân sự.

“UUV của Trung Quốc có thể lập bản đồ và các tuyến đường hàng hải quan trọng ở Biển Đông”, Muhammad Fauzan – chuyên gia phân tích quân sự Indonesia – nói.

Một chiếc UUV của Trung Quốc vừa được chế tạo (ảnh: Guardian)

Một chiếc UUV của Trung Quốc vừa được chế tạo (ảnh: Guardian)

“Có nhiều câu hỏi xoay quanh chiếc UUV mà hải quân vừa thu được của Trung Quốc. Chúng được sử dụng để thu thập thông tin tình báo hay khảo sát vùng biển của nước khác một cách bất hợp pháp?

Hôm 20.12 là lần thứ 3 một chiếc UUV của Trung Quốc bị phát hiện. Điều này cho thấy còn nhiều UUV khác ngoài kia. Nhiều ngư dân Indonesia khi đi đánh cá nói rằng họ tận mắt trông thấy những UUV di chuyển và phát đèn nhấp nháy. Quân đội có lẽ đã thu giữ không ít UUV, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có thông tin chính thức. Dù sao thì Trung Quốc cũng bị thiệt hại không ít”, ông Fauzan nhận xét.

Tháng 3.2019, ngư dân Indonesia cũng phát hiện một chiếc UUV gần quần đảo Riau. Tháng 1 năm nay, một chiếc UUV khác cũng bị ngư dân Indonesia “bắt được” ở Indonesia.

UUV của Trung Quốc có thể hoạt động nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm dưới biển.

Theo Guardian, Trung Quốc đã rải UUV ở Biển Hoa Đông, Biển Đông, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. UUV của Trung Quốc có thể lặn sâu tới hơn 7.000 mét dưới đáy đại dương.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngư dân Indonesia “bắt được” thiết bị hoạt động dưới biển của TQ?

Một ngư dân ở Indonesia gần đây đã tìm thấy một thiết bị lạ rất giống phương tiện không người lái dưới nước (UUV)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN