Ngư dân Indonesia “bắt được” thiết bị hoạt động dưới biển của TQ?

Một ngư dân ở Indonesia gần đây đã tìm thấy một thiết bị lạ rất giống phương tiện không người lái dưới nước (UUV) của Trung Quốc.

Thiết bị lặn không người lái mà ngư dân Indonesia tìm thấy.

Thiết bị lặn không người lái mà ngư dân Indonesia tìm thấy.

Theo The Drive, ít nhất ba phương tiện như vậy đã được tìm thấy ở vùng biển Indonesia trong hai năm qua. Điều này đặt ra câu hỏi về hoạt động khảo sát ngầm dưới biển của Trung Quốc ở tuyến đường biển nằm giữa Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Các thông tin mà UUV thu thập được có thể rất hữu ích, phục vụ hoạt động huấn luyện và di chuyển của tàu ngầm.

Trong sự việc mới nhất, ngư dân Saeruddin tìm thấy thiết bị lặn không người lái gần quần đảo Selayar, tỉnh Sulawesi, phía Nam Indonesia.

Ngư dân này nộp chiếc UUV cho cảnh sát địa phương. Cảnh sát sau đó chuyển cho quân đội.

Tờ DetikNews của Indonesia cho biết, chiếc UUV dường như được trang bị một cảm biến trên mũi. UUV này dài khoảng 2,2 mét, chưa tính tới đoạn anten hoặc cảm biến nối dài phía đuôi.

Thiết bị lặn không người lái rất giống phiên bản do Trung Quốc sản xuất.

Thiết bị lặn không người lái rất giống phiên bản do Trung Quốc sản xuất.

Nhìn tổng thể, chiếc UUV có hình dạng giống ngư lôi với hai cánh hướng tâm và phần đuôi kéo dài phía sau.

Theo The Drive, chiếc UUV này rất giống với phương tiện lặn không người lái Sea Wing do Viện Tự động hóa Shenyang, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phát triển và sản xuất. Sea Wing đã được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu UUV Sea Wing có thể hoạt động dưới biển liên tục hơn 30 ngày. Trong cuộc thử nghiệm năm 2017, Sea Wing lặn xuống độ sâu 6.400 mét ở khe vực Mariana.

Ở thời điểm đó, trang CGTN của Trung Quốc mô tả Sea Wing được thiết kế để theo dõi sự thay đổi của môi trường biển và là thiết bị hữu ích để theo dõi môi trường đại dương.

Những thông tin mà Sea Wing thu thập được bao gồm cường độ và hướng của dòng chảy, nhiệt độ nước, mức oxy và độ mặn.

Thiết bị lặn không người lái Sea Wing của Trung Quốc.

Thiết bị lặn không người lái Sea Wing của Trung Quốc.

Tháng 12.2019, tàu khảo sát Xiangyanghong 06 của Trung Quốc thả 12 UUV Sea Wing xuống phía Đông Ấn Độ Dương. Nhóm UUV này sau đó đã di chuyển tổng cộng hơn 12.000km. Trung Quốc không cho biết có UUV nào bị mất trong quá trình hoạt động hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên một phương tiện rất giống với Sea Wing được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi Indonesia. Tháng 1.2020, một chiếc UUV được trục vớt gần quần đảo Masalembu, cách Selayar khoảng 640 km về phía Tây.

Tháng 3.2019, một chiếc UUV khác cũng được tìm thấy ở vùng biển xung quanh quần đảo Riau. Ba nhóm đảo này đều nằm ở những vùng biển có nhiều tuyến hàng hải quan trọng kéo dài từ Ấn Độ Dương đến Biển Đông.

Không rõ chiếc UUV mà ngư dân Saeruddin tìm thấy đang thực hiện nhiệm vụ gì ở vùng biển Indonesia. Quân đội Indonesia chắc chắn sẽ mổ xẻ chiếc UUV trên và nếu may mắn có thể tìm thấy các thông tin đáng giá, theo The Drive.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngư dân Indonesia kể lại cảnh như ở “địa ngục” trên tàu cá Trung Quốc

Khi 20 ngư dân Indonesia lên tàu Long Xing 629 của Trung Quốc vào tháng 2 năm ngoái, họ không biết điều tồi tệ như sống trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN