Ngoại trưởng Ukraine nói về mục tiêu mới trong xung đột với Nga

Theo Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmitry Kuleba, mục tiêu hiện tại của Kiev có vẻ "tham vọng" hơn so với mục tiêu đẩy lùi quân Nga ở giai đoạn trước.

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmitry Kuleba (ảnh: CNN)

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmitry Kuleba (ảnh: CNN)

“Trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột, chiến thắng đối với chúng tôi là việc đẩy lùi quân đội Nga về những khu vực mà họ đã kiểm soát từ trước ngày 24.2 và bồi thường thiệt hại”, ông Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times.

“Hiện tại, khi đã đủ mạnh và giành nhiều chiến thắng ở Donbass, chúng tôi đã có động lực to lớn cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Tất nhiên, chiến thắng cuối cùng của chúng tôi trong cuộc chiến này là giải phóng toàn bộ lãnh thổ”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết thêm rằng, chỉ có đánh bại Nga và giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ mới cho phép nước này mở lại các cảng thông ra Biển Đen và khôi phục kinh tế thông qua xuất khẩu.

“Nếu nhận được hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa, chúng tôi có thể đánh bại quân đội Nga ở Kherson, giải tán nhóm tàu chiến Nga ngoài khơi và mở lối đi ra biển”, ông Kuleba nói.

Tuy nhiên, ông Kuleba cũng thừa nhận khả năng quân đội Nga thắng thế ở Donbass và nếu “đổ máu quá lớn”, Kiev có thể buộc phải thương lượng với Moscow để giải quyết xung đột.

“Trong trường hợp đó, chúng tôi muốn tiếp cận kịch bản không thể tránh khỏi với những quân bài mặc cả lớn nhất”, ông Kuleba cho hay.

Ukraine vận chuyển pháo tự hành đến Donbass (ảnh: CNN)

Ukraine vận chuyển pháo tự hành đến Donbass (ảnh: CNN)

Trước đó, hôm 8.3, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, ông sẵn sàng đàm phán để tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được liên quan đến 2 vùng ly khai Donetsk, Lugansk (Donbass).

"Chúng tôi có thể thảo luận điều đó và tìm ra một giải pháp thỏa đáng về cách người dân ở đó tiếp tục sinh sống. Với tôi, điều quan trọng là người dân ở các vùng lãnh thổ đó sẽ sinh sống như thế nào. Câu hỏi này còn khó hơn việc chỉ đơn giản công nhận nền độc lập của Donbass", ông Zelensky trả lời khi một phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu Kiev có thể chấp nhận để Donbass độc lập theo đề nghị của Nga hay không.

Hôm 29.3, trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine được cho là đã đề xuất với Nga về việc Kiev cam kết không sử dụng vũ lực quân sự trong nỗ lực khôi phục chủ quyền đối với Donetsk và Lugansk.

Hôm 9.5, nhận xét về việc giành lại quyền kiểm soát đường bờ biển phía nam, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, quốc tế cần can thiệp ngay lập tức để Kiev thông đường ra Biển Đen.

“Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Odessa không có các tàu buôn qua lại. Điều này chưa từng xảy ra ở thành phố này kể từ Thế chiến II”, ông Zelensky phát biểu trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đang có chuyến thăm không báo trước tới Odessa.

Ông Zelensky cho biết, toàn bộ các cảng biển của Ukraine đang bị phong tỏa và điều này có thể gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế thực hiện các biện pháp ngay lập tức để Nga cho phép các chuyến hàng xuất khẩu nông sản của Ukraine được ra khơi.

Từ hôm 24.2, Odessa – thành phố cảng quan trọng nhất của Ukraine trong việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp – liên tục bị quân đội Nga nã tên lửa.

“Đó là đòn giáng không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn đối với hàng chục quốc gia đang bên bờ vực khủng hoảng lương thực. Theo thời gian, tình hình có thể sẽ trở nên đáng lo ngại hơn”, ông Zelensky nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm 9.5 tại thành phố Odessa (ảnh: CNN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm 9.5 tại thành phố Odessa (ảnh: CNN)

Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn thứ 4 thế giới và xuất khẩu lúa mì lớn thứ 6 thế giới. Hiện có khoảng 25 tấn lương thực đang “mắc kẹt” ở Ukraine vì không thể xuất khẩu đường biển.

Hôm 9.5, ông Charles Michel và Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal đã phải dừng họp để tìm nơi trú ẩn khi quân đội Nga phóng tên lửa vào Odessa.

“Khi cuộc họp đang diễn ra, những người tham gia phải dừng cuộc họp để tìm nơi trú ẩn khi tên lửa tấn công Odessa”, một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhân vật ông Putin đến thăm ngay sau lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ

Ngay sau khi lễ duyệt binh ở Moscow kết thúc, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm ông Artem Zhoga – cha của chỉ huy tiểu đoàn Sparta đã hy sinh ở Donbass.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN