Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) ngày 7/3 mô tả cái gọi là cạnh tranh của Mỹ thực chất là nhằm cô lập và gây sức ép lên Trung Quốc trên mọi mặt, khiến hai quốc gia bị cuốn vào một canh bạc liều lĩnh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trả lời họp báo hôm 7/3.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trả lời họp báo hôm 7/3.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đưa ra tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, bên lề phiên họp của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa 14, theo tờ China Daily.

Ông Tần nói sự cố khí cầu không người lái gần đây đã hé lộ những vấn đề cơ bản trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. 

"Ví dụ trong trường hợp này, nhận thức và quan điểm của Mỹ về Trung Quốc bị bóp méo nghiêm trọng. Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ, là thách thức địa chính trị lớn nhất", ông Tần nói. "Giống như chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên đã bị cài sai. Kết quả là quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng đi chệch hướng".

"Nếu Mỹ không nhấn phanh mà tiếp tục tăng tốc trên con đường sai lầm thì không có cách nào có thể ngăn sự trật bánh và chắc chắn khi đó sẽ là xung đột và đối đầu", ông Tần cảnh báo, theo China Daily.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, cái gọi là cạnh tranh của Mỹ thực chất là canh bạc thắng thua, đặt cược bằng lợi ích cơ bản của hai quốc gia, thậm chí là tương lai của nhân loại. Trung Quốc kiên quyết phản đối lập trường này.

Ông Tần cũng hối thúc Mỹ thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc để đưa quan hệ hai nước quay trở lại đúng hướng.

Nói về căng thẳng ở Ukraine, ông Tần cho rằng cuộc xung đột lẽ ra đã không diễn ra. "Cuộc khủng hoảng ở Ukraine về cơ bản là kết quả của những mâu thuẫn về quản lý an ninh của châu Âu”, ông Tần nói.

"Xung đột, trừng phạt và gây áp lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Tiến trình đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt và mối lo ngại an ninh chính đáng của tất cả các bên nên được tôn trọng", ông Tần trả lời trong họp báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc công bố ảnh chụp rõ khí cầu Trung Quốc từ phía trên trước khi bắn hạ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/2 đã công bố bức ảnh phi công chụp selfie bên trong buồng lái máy bay trinh sát U-2, ngay phía trên khí cầu Trung Quốc, trước khi khí cầu bị bắn hạ hồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China Daily ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN