Ngoại trưởng Nhật Bản tiết lộ cuộc đàm phán với NATO

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản – ông Yoshimasa Hayashi – lần đầu xác nhận, Tokyo đang đàm phán để NATO mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á.

Ngoại trưởng Nhật Bản – ông Yoshimasa Hayashi (ảnh: CNN)

Ngoại trưởng Nhật Bản – ông Yoshimasa Hayashi (ảnh: CNN)

“Chúng tôi đang đàm phán. Chưa có thông tin chi tiết nào có thể công bố”, ông Hayashi phát biểu hôm 10/5, trong cuộc phỏng vấn độc quyền của CNN.

Theo ông Hayashi, cuộc xung đột Nga – Ukraine là một trong những lý do khiến Nhật Bản phải suy nghĩ lại về vấn đề an ninh khu vực.

“Lý do chúng tôi phải thảo luận về vấn đề này là kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, thế giới đã trở nên bất ổn hơn”, ông Hayashi nói.

“Vấn đề không chỉ giới hạn ở Đông Âu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình châu Á – Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao việc hợp tác giữa khu vực Đông Á với NATO trở nên ngày càng quan trọng”, ông Hayashi nói thêm.

Ông Hayashi nhấn mạnh, Nhật Bản không phải là thành viên NATO, nhưng việc để NATO mở văn phòng liên lạc ở Tokyo có thể gửi đi thông điệp rằng, các đối tác thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang duy trì quan hệ “ổn định” với khối quân sự lớn nhất thế giới.

Trước đó, hôm 3/5, Nikkei Asia (báo Nhật Bản) đưa tin, NATO có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á vào năm 2024. Văn phòng này đặt tại Tokyo.

Theo Nikkei Asia, việc mở văn phòng liên lạc giúp NATO thuận lợi hơn khi trao đổi với các đối tác an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand để ứng phó với những thách thức từ Trung Quốc.

NATO từng đặt văn phòng liên lạc ở Ukraine, Vienna, Kuwait và Moldova.

Hôm 4/5, Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ khi NATO mở rộng phạm vi hoạt động sang châu Á.

“Đà mở rộng về phía Đông của NATO ở châu Á – Thái Bình Dương, việc tổ chức này can thiệp vào các vấn đề trong khu vực, tìm cách phá hoại an ninh và ổn định, thúc đẩy đối đầu, khiến các nước phải cảnh giác cao độ”, Mao Ninh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nói.

Theo bà Mao, châu Á là “miền đất hứa” của sự hợp tác, phát triển và “không nên trở thành đấu trường địa chính trị”.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tập trận (ảnh: CNN)

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tập trận (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 10/5, Ngoại trưởng Hayashi cho rằng, việc Nhật Bản để NATO mở văn phòng liên lạc sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quốc gia nào.

Ông Hayashi cũng lưu ý rằng, môi trường an ninh châu Á ngày càng “nghiêm trọng và phức tạp” và Trung Quốc là “thách thức lớn nhất” đối với Nhật Bản.

“Chúng tôi không gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ can thiệp, các mối lo an ninh và đôi khi là những mối đe dọa”, ông Hayashi nói, nhấn mạnh rằng Tokyo duy trì bản hiến pháp với đường lối hòa bình kể từ sau Thế chiến II.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu NATO mở rộng ở châu Á

Các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cần “cảnh giác cao độ” về NATO, Trung Quốc cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN