Không bắt giam, dân Ukraine trừng trị cướp trong thời chiến bằng cách "độc lạ"

Trong khi cảnh sát “bận rộn” giao tranh với quân đội Nga, người dân ở Kiev và nhiều thành phố khác phải tự đối phó với nạn trộm cướp hoành hành.

Một tên cướp bị trói vào cột ở Kiev, Ukraine (ảnh: Daily Star)

Một tên cướp bị trói vào cột ở Kiev, Ukraine (ảnh: Daily Star)

Trói vào cột đèn bằng băng dính được cho là cách nhiều người Ukraine “ưa chuộng” nhất để trừng phạt cướp giữa giao tranh với quân đội Nga, Daily Star đưa tin.

Theo truyền thông địa phương, lợi dụng tình hình hỗn loạn và nhiều người phải rời bỏ nhà cửa do lo ngại xung đột, một số người Ukraine đã cố gắng làm giàu bằng cách trở thành cướp. Họ bị người dân trừng phạt thích đáng nếu bắt quả tang.

Bằng cách trói vào cột và đeo biển tên, dân Ukraine hy vọng những tên cướp sẽ cảm thấy xấu hổ và hoàn lương.

“Nhiều hãng tin đã đề cập đến nạn cướp bóc và trộm cắp lan rộng ở Kiev và nhiều thành phố khác ở Ukraine. Chúng ta phải tự tay ngăn chặn những kẻ xấu xa”, một cư dân mạng ở Ukraine kêu gọi trên Twitter.

“Tên này bị kéo quần xuống rồi quấn băng dính giữa trời lạnh cóng”, một cư dân mạng khác bình luận kèm theo ảnh bắt được cướp.

“Không muốn cầm súng và chiến đấu cũng được. Nhưng ít nhất thì đừng đi cướp và trộm cắp của người khác vào lúc này”, một người khác bình luận và không quên đăng ảnh trói cướp vào cột.

Một số người cho rằng, trộm cướp cần để cảnh sát xử lý và trói người khác vào cột thì có phần “quá đáng”. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng ở Ukraine ủng hộ cách làm này. Họ cho rằng báo cảnh sát giữa lúc Nga – Ukraine giao tranh là rất khó và cướp vào lúc đất nước đang gặp khó khăn thì đáng bị trừng trị.

Để đảm bảo an ninh ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là Kiev, lực lượng vũ trang Ukraine cũng tổ chức các đội tuần tra trên đường phố. Tuy nhiên, nhóm này chủ yếu nhắm đến gián điệp và ít quan tâm đến trộm cướp.

Dân Ukraine tự trừng trị cướp mà không báo cảnh sát (ảnh: Daily Star)

Dân Ukraine tự trừng trị cướp mà không báo cảnh sát (ảnh: Daily Star)

“Đang có gián điệp hoạt động ở Kiev. Họ cố gắng thu thập thông tin về những vị trí chiến lược. Chúng tôi phải bắt giữ họ”, một binh sĩ ở Kiev nói.

Theo Al Jazeera, hầu hết các tòa chung cư ở Kiev đều lập nhóm liên lạc riêng trên mạng xã hội để cư dân tiện trao đổi tin tức.

Một người đàn ông ngồi vất vưởng trên ghế ở công viên, một người ngoại quốc đang cầm điện thoại chụp ảnh trên đường… đều có thể bị nghi là gián điệp hoặc cướp giữa lúc Kiev có giao tranh.

“Phải cảnh giác với cướp và gián điệp. Nếu phát hiện ai khả nghi, tôi sẽ gọi hàng xóm tới và hỏi lai lịch của người đó”, Tetiana Dobuzhanska, 34 tuổi – cư dân ở Kiev – nói.

“Không có gì là bình thường ở Kiev vào lúc này nữa”, Kateryna Shynkaruk – giảng viên tại Đại học Quốc gia Kiev – Mohyla – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia NATO không cho phép vũ khí ”chảy” qua lãnh thổ vào Ukraine

Quốc gia thuộc NATO, có biên giới giáp Ukraine, cho biết, sẵn sàng cung cấp địa điểm để Moscow - Kiev đàm phán hòa bình, nhưng không chấp nhận để bất cứ vũ khí quân sự nào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Star ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN