Nghiên cứu mới về tỉ lệ tử vong của người nhập viện vì virus Corona ở Vũ Hán

Tỉ lệ tử vong của người nhiễm virus Corona ở Trung Quốc chỉ vào khoảng 1% nếu tính cả các trường hợp bệnh nhẹ và không có triệu chứng, nhưng lên tới 20% đối với các trường hợp nặng cần nhập viện ở tâm dịch.

Bác sĩ chăm sóc người nghi nhiễm virus Corona ở Trung Quốc.

Bác sĩ chăm sóc người nghi nhiễm virus CoronaTrung Quốc.

Theo Telegraph, tỉ lệ tử vong của người nhiễm virus Corona nhập viện ở vùng tâm dịch lên tới 20%, theo nghiên cứu mới.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, Anh, tập trung vào tỉ lệ tử vong của người bệnh ở Vũ Hán. Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo con số trên chỉ mang tính tham khảo.

Ở Vũ Hán, chỉ những người có biến chứng viêm phổi mới được xét nghiệm nên phản ánh con số tử vong cao như trên, theo nhóm nghiên cứu

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tỉ lệ người tử vong vì virus Corona trên toàn Trung Quốc là 1%, bao gồm cả những người bệnh nhẹ và không có triệu chứng. Trong khi đó, tỉ lệ tử vong của người nhiễm SARS là 9,5% và cúm A/H1N1 vào năm 2009 là 0,4%.

Các chuyên gia cũng ước tính tỉ lệ người dân Vũ Hán nhiễm virus Corona là 1,3% và chỉ 1/19 người được xét nghiệm virus.

Nhóm nghiên cứu kêu gọi tìm hiểu nhiều hơn về các trường hợp không có triệu chứng để làm rõ hơn về tỉ lệ tử vong.

Neil Ferguson, giáo sư Đại học Hoàng gia London, Anh, nói nghiên cứu của ông và các chuyên gia phản ánh virus Corona gây ra bệnh dịch khá giống với các dịch cúm từng xuất hiện vào thế kỷ 20.

Nhóm nghiên cứu có kế hoạch tìm hiểu thêm về các trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tính đến ngày 11.2, hơn 4.000 người khỏi bệnh được xuất viện ở Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Quốc gia Đông Nam Á không hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh

Chính phủ nước này tự tin vào khả năng kiểm soát sức khỏe cộng đồng trong khi vẫn phải duy trì lợi ích kinh tế do các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN