Nghiên cứu: Đeo khẩu trang ngăn virus lây lan

Các nhà nghiên cứu tại đặc khu hành chính Hong Kong cho biết khẩu trang y tế ngăn được virus cúm thông thường phát tán ra ngoài.

Khẩu trang y tế - ảnh minh họa.

Khẩu trang y tế - ảnh minh họa.

Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hong Kong và các bên khác đã công bố kết quả thí nghiệm này trên tạp chí Nature Medicine hôm thứ Sáu.

Nhóm sử dụng thiết bị đặc biệt để phát hiện virus trong các mẫu hơi thở, ho và hắt hơi thu thập trong vòng 30 phút từ những người nhiễm loại virus Corona gây bệnh cảm cúm thông thường.

Các nhà khoa học phát hiện ở 3 trong số 10 mẫu thử của những người không đeo khẩu trang có virus ở các giọt bắn lớn hơn 5 phần nghìn mm.

Tuy nhiên, ở 11 mẫu thử của những người đeo khẩu trang, không có mẫu nào phát hiện virus, và cũng không có virus trong các giọt nhỏ bay lơ lửng trong không khí.

Nhóm nghiên cứu cho biết kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc khống chế virus Corona chủng mới, theo đó người bệnh nên dùng khẩu trang y tế để tránh lây bệnh cho người khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất hàng triệu khẩu trang cho Mỹ chống Covid-19, Đài Loan khiến TQ ”nóng mặt”

Đài Loan đang cố gắng nâng cao hình ảnh của mình trên trường quốc tế bằng cách ủng hộ hàng triệu khẩu trang cho các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN