Nga thông báo về tình trạng của soái hạm Moskva sau vụ nổ nghiêm trọng

Tuần dương hạm Moskva hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ kho chứa đạn dược nhưng không bị chìm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Chiếm hạm Moskva neo tại quân cảng Sevastopol, Crimea hôm 7.4 (ảnh: CNN)

Chiếm hạm Moskva neo tại quân cảng Sevastopol, Crimea hôm 7.4 (ảnh: CNN)

“Tàu chiến vẫn còn nổi. Hệ thống vũ khí chính không bị hư hại đáng kể. Vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát và không có thương vong nào”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về tình trạng của soái hạm Moskva sau vụ nổ ở ngoài khơi cảng Odessa, Ukraine, hôm 14.4

Theo quân đội Nga, soái hạm Moskva – tàu chiến mạnh nhất hạm đội Biển Đen – được điều tới Odessa từ tháng 2 và đến ngày 13.4 thì xảy ra hỏa hoạn gây nổ kho đạn dược trên tàu. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Trước đó, quân đội Ukraine ở Odessa tuyên bố họ đã bắn trúng chiếm hạm Moskva của Nga bằng tên lửa Neptune.

“Tên lửa Neptune đã bắn trúng chiến hạm Moskva thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Con tàu bị hư hại nặng. Một đám cháy bùng lên trên tàu. Thủy thủ trên tàu cố gắng dập lửa nhưng vụ nổ sau đó khiến con tàu bị lật và chìm dần xuống biển”, lực lượng Ukraine ở Odessa đăng trên mạng xã hội nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Sức mạnh của chiếm hạm Moskva có thể so sánh với tàu sân bay Mỹ (ảnh: CNN)

Sức mạnh của chiếm hạm Moskva có thể so sánh với tàu sân bay Mỹ (ảnh: CNN)

Trong thông báo mới hôm 14.4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết soái hạm Moskva đang được kéo về cảng để sửa chữa.

Tàu tuần dương Moskva của Nga thuộc lớp Atlant, hạ thủy năm 1979 và được trang bị hệ thống 16 tên lửa diệt hạm cùng nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi. Sức mạnh của Moskva được cho là không thua kém nhiều so một tàu sân bay của Mỹ.

Theo một số chuyên gia, việc Moskva bị thiệt hại là tổn thất lớn đối với quân đội Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine từ chối Tổng thống Đức sang thăm: Berlin ”nổi nóng”

Đức tỏ rõ sự không hài lòng khi lãnh đạo các nước Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania có thể tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine hôm 13.4 còn Tổng thống nước này – ông Frank Walter...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN