Phần Lan: Sẽ quyết định vấn đề gia nhập NATO sớm hơn

Phần Lan dự kiến sẽ quyết định việc có nộp đơn gia nhập NATO hay không trong vòng vài tuần nữa, thay vì vài tháng.

Phần Lan có thể quyết định gia nhập NATO giữa lúc Nga – Ukraine còn xung đột (ảnh: CNN)

Phần Lan có thể quyết định gia nhập NATO giữa lúc Nga – Ukraine còn xung đột (ảnh: CNN)

Phát biểu tại Stockholm sau cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, Sanna Marin – Thủ tướng Phần Lan – cho biết, nước này đang đứng trước những vấn đề an ninh mới và đang cân nhắc việc gia nhập NATO.

“Chúng tôi cần có tầm nhìn mới về tương lai. Chúng tôi đang phân tích và xây dựng hướng đi để bảo đảm an ninh”, bà Sanna Marin nói.

“Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ thời gian biểu cụ thể nào cho biết quyết định của mình. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vòng vài tuần, thay vì vài tháng”, bà Sanna Marin nói về khả năng ra quyết định gia nhập NATO của Phần Lan.

Hôm 13.4, chính phủ Phần Lan đã trình lên quốc hội nước này sách trắng về những thay đổi đối với môi trường an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong cuộc thăm dò gần đây của hãng tin Yle, chỉ có 6 trong tổng số 200 nghị sĩ Phần Lan được hỏi nói rằng họ phản đối ý tưởng gia nhập NATO.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (ảnh: CNN)

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (ảnh: CNN)

Không đưa ra tuyên bố mạnh mẽ như bà Marin, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết, nước này chỉ đang cân nhắc về quyết định gia nhập NATO.

“Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử. Môi trường an ninh châu Âu đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho an ninh và hòa bình của Thụy Điển”, bà Magdalena Andersson nói.

Trả lời các phóng viên sau cuộc họp ở Stockholm, Thủ tướng Phần Lan Stockholm cho rằng, nước này mong muốn được bảo vệ bởi điều 5 của NATO.

“Phần Lan là đối tác và chưa phải thành viên của NATO. Phần Lan không thể viện dẫn điều 5 của NATO. Không có cách nào để bảo đảm an ninh tốt hơn là dưới sự bảo vệ của điều 5 NATO”, bà Marin nói.

Điều 5 của NATO quy định, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi như tấn công vào toàn khối.

“Là thành viên của NATO, bạn có quyền bảo đảm an ninh bằng điều 5. Bạn cũng có trách nhiệm với an ninh của các thành viên khác”, bà Marin nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Phần Lan chuẩn bị cho quyết định lịch sử: Gia nhập NATO

Phần Lan – quốc gia có hơn 1.300 km đường biên giới chung với Nga – đang đứng trước quyết định lịch sử về việc có nên gia nhập NATO hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN