Nga tập kích, nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine cháy dữ dội

Hạ tầng năng lượng tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, kéo theo mất điện diện rộng, sau đợt không kích quy mô lớn do Nga thực hiện.

PravdaUkraine hôm nay (22/3) dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko xác nhận Nga đã thực hiện cuộc tập kích "có quy mô lớn nhất" trong vài tháng qua vào hạ tầng năng lượng Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất và hệ thống truyền tải, phân phối điện.

Cháy lớn bốc lên tại khu vực nhà máy thủy điện Dnipro của Ukraine. Ảnh: PravdaUkraine

Cháy lớn bốc lên tại khu vực nhà máy thủy điện Dnipro của Ukraine. Ảnh: PravdaUkraine

"Mục tiêu của đối phương không chỉ là gây thiệt hại mà còn nhằm khiến lĩnh vực năng lượng của chúng ta sụp đổ", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushchenko nói. "Chúng tôi đang làm mọi cách để có thể khôi phục điện cho người dân".

Cùng ngày, cơ quan thủy điện Ukraine xác nhận nhà máy thủy điện Dnipro bên bờ sông Dnipro ở vùng Zaporizhzhia (khu vực Ukraine kiểm soát) đã trúng tên lửa và bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, nhà chức trách Ukraine khẳng định không có nguy cơ vỡ đập.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Một số nguồn tin địa phương cho biết, tên lửa Nga dường như chỉ đánh trúng khu vực đặt máy phát điện chứ không tác động vào hạ tầng đập nước.

Trước đó, Ukraine đã phát cảnh báo không kích trên khắp Ukraine vào đêm 21, rạng sáng 22/3. Các vụ nổ sau đó được ghi nhận ở vùng thủ đô Kiev cùng các tỉnh Kharkov, Sumy, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk và Khmelnitsky.

Cột khói đen bốc lên từ một khu vực hạ tầng điện lực của Ukraine sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: GettyImages

Cột khói đen bốc lên từ một khu vực hạ tầng điện lực của Ukraine sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: GettyImages

Nhà chức trách Ukraine cũng thông báo nguồn cung điện đã bị gián đoạn nghiêm trọng tại thành phố Kropyvnytskyi, vùng Kirovograd; trong khi cơ sở hạ tầng tại Krivoy Rig và Vinnytsia bị hư hại.

RiaNovosti cùng ngày cho biết, quân đội Nga đã thực hiện đợt tấn công bằng tên lửa vào Nhà máy Kỹ thuật Vận tải Kharkov thuộc tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine cùng hai nhà máy điện trên lãnh thổ Ukraine.

Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12/2023, trong bối cảnh Kiev gần đây gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối phó đòn không kích của Nga do nhiều hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ đã bị phá hủy hoặc thiếu đạn dược nghiêm trọng.

Ngày 21/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến hành cuộc tập kích bằng các loại tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, nhằm vào loạt "trung tâm ra quyết định", cùng các căn cứ hậu cần và nơi tập kết binh sĩ của quân đội Ukraine. Quân đội Nga không nêu rõ những địa điểm bị tấn công, nhưng nhấn mạnh cuộc tập kích đã hoàn thành yêu cầu đề ra và "các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng".

Không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn toàn bộ 31 tên lửa Nga trong cuộc không kích vào thủ đô Kiev ngày 21/3, gồm 29 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/555 và hai tên lửa đạn đạo Iskander-M/Kinzhal. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đã ghi nhận một loạt vụ nổ lớn ở Kiev.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy một số căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine, được cho là của "nhóm phá hoại", thường tấn công vào vùng Belgorod thời gian gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN