Nga sẵn sàng xem xét đề xuất về hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/5 nói Moscow sẵn sàng lắng nghe đề xuất hòa bình của các nước châu Phi và Mỹ Latin về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời họp báo cùng người đồng cấp Belarus ở Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời họp báo cùng người đồng cấp Belarus ở Moscow.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo Nga và Ukraine đã gửi tín hiệu cởi mở cho một sứ mệnh hòa bình của các nhà lãnh đạo châu Phi, theo RT.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng người đồng cấp Belarus Sergey Aleynik vào ngày 17/5, ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã phản hồi với các nước châu phi và Mỹ Latin, rằng chúng tôi sẵn sàng xem xét đề xuất hòa bình chấm dứt xung đột ở Ukraine dựa trên mong muốn đóng góp vào sự ổn định của thế giới".

Ông Lavrov lưu ý rằng Nga chưa nhận được các đề xuất hòa bình cụ thể của Brazil và các nước châu Phi.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nam Phi thông báo 6 tổng thống châu Phi sẽ sớm tới Moscow và Kiev với hi vọng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình. Theo Bloomberg, các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ tới Moscow và Kiev vào đầu tháng 6.

"6 nguyên thủ quốc gia sẽ di chuyển giữa hai thủ đô của Nga và Ukraine để hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là mong muốn các bên đạt được một lệnh ngừng bắn,” Zane Dangor, Vụ trưởng Vụ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết, theo Bloomberg.

Trong cuộc họp trực tuyến hôm 17/5, ông Dangor nói sáng kiến trên đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

"Chúng tôi cũng phối hợp với các bên khác, trong đó có Mỹ. Sáng kiến do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa công bố nhìn chung nhận được sự ủng hộ rộng rãi", ông Dangor nói thêm.

Theo ông Dangor, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor dự kiến hội đàm với người đồng cấp Ukraine tại Bồ Đào Nha trong vài ngày tới để thảo luận về sáng kiến Nam Phi.

Hôm 16/5, ông Ramaphosa thông báo, lãnh đạo Ai Cập, Uganda, Zambia, Senegal và Cộng hòa Congo sẵn sàng tham gia vào sáng kiến hòa bình do Nam Phi đề xuất. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhất trí đón tiếp phái đoàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: EU gặp khó trong nỗ lực áp đặt lệnh cấm khí đốt Nga qua đường ống

Liên minh châu Âu (EU) khó có khả năng đưa lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống vào gói trừng phạt thứ 11, cho dù vấn đề này được đem ra thảo luận trong hội nghị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN