Nga phóng tên lửa diệt hạm trên Biển Nhật Bản

Hải quân Nga đã phóng tên lửa diệt hạm siêu thanh vào mục tiêu giả trên Biển Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 27/3.

Tên lửa Moskit của Nga

Tên lửa Moskit của Nga

“Trong vùng Biển Nhật Bản, các tàu tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng tên lửa hành trình Moskit vào mục tiêu giả định của kẻ thù trên biển”, tuyên bố đăng trên tài khoản Telegram cho biết.

“Hai tên lửa hành trình Moskit đã bắn trúng mục tiêu ở cách khoảng 100km”, tuyên bố nêu rõ.

Tên lửa Moskit P-270, NATO gọi là SS-N-22 Sunburn, là tên lửa hành trình siêu thanh tầm trung có từ thời Liên Xô, có thể phá hủy tàu các tàu trong phạm vi 120km.

Hoạt động này diễn ra 1 tuần sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược Nga, loại có thể mang vũ khí hạt nhân, được điều ra Biển Nhật Bản, vào thời gian Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thăm Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Nhật đến thị trấn 'thảm sát Bucha', 2 máy bay ném bom của Nga đến Biển Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đến thị trấn "thảm sát Bucha" ở Ukraine, trong khi đó 2 máy bay ném bom chiến lược Topulev Tu-95MS của Nga đến Biển Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN