Nga nói về khả năng khắc phục sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream

Quá trình sửa chữa hai đường ống Nord Stream bị rò rỉ trong sự cố xảy ra vào tuần trước có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và tiền của, một phó thủ tướng Nga cho biết.

Các đường ống chưa sử dụng phục vụ tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2.

Các đường ống chưa sử dụng phục vụ tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2.

Nga có thể khắc phục được các vết rò rỉ liên quan đến hai đường ống Nord Stream 1 và 2, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak ngày 2/10 nói, theo RT.

"Về kỹ thuật, có thể khôi phục đường ống khí đốt, chỉ cần thời gian và kinh phí. Tôi chắc rằng sẽ có cơ hội để làm điều này", ông Novak nói trên truyền hình Russia 1 TV.

Theo quan chức chính phủ Nga, bước đầu tiên là xác định người đứng sau sự cố đường ống, sau đó mới đến các bước sửa chữa.

"Chúng tôi cần tìm ra người đứng sau sự cố này và nhiều quốc gia cũng bày tỏ sự quan tâm tương tự. Mỹ, Ukraine và Ba Lan là các bên muốn đường ống này ngừng hoạt động và họ từng nói rằng sẽ làm mọi cách để đạt mục tiêu nên chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng từ đó", ông Novak nói thêm.

Trước đó, báo Đức Der Tagesspiegel dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết, các tuyến đường ống có thể hư hỏng vĩnh viễn nếu không sớm được sửa chữa do nước biển tràn vào trong và gây ăn mòn.

Nhà chức trách Đan Mạch đầu tuần trước thông báo phát hiện sự cố rò rỉ ở hai đường ống Nord Stream 1 và 2. Đến ngày 2/10, cả hai đường ống đã ngừng rò rỉ, dường như do khí đốt đã thoát hết ra môi trường tự nhiên.

Sự cố được coi là hành động phá hoại. Nga coi đây là một vụ tấn công khủng bố và đã lên tiếng chỉ trích Mỹ, nói rằng Washington là bên duy nhất hưởng lợi từ sự cố này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu tên quốc gia hưởng lợi từ sự cố rò rỉ đường ống khí đốt Nord Stream

Hai đường ống Nord Stream đi qua biển Baltic đã không còn có thể giúp Liên minh châu Âu (EU) đảm bảo sự độc lập về năng lượng, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN