Nga: Người đàn ông bán bí mật quốc gia cho Trung Quốc lãnh án

Hôm 25.2, Vladimir Vasilyev – người đàn ông bị bắt gần khu vực giáp Mông Cổ và Trung Quốc năm 2019 – đã thừa nhận tội danh phản quốc trước một tòa án Nga.

Nga được cho là sở hữu những vũ khí công nghệ cao mà nhiều nước thèm muốn (ảnh: SCMP)

Nga được cho là sở hữu những vũ khí công nghệ cao mà nhiều nước thèm muốn (ảnh: SCMP)

Theo tài liệu của tòa án, ông Vasilyev, 52 tuổi, đã thu thập và cung cấp những thông tin được cho là bí mật quốc gia của Nga và bán cho cơ quan gián điệp Trụng Quốc.

Ông Vasilyev bị bắt hồi tháng 8.2019 ở vùng Zabaykalsky, đông Siberia của Nga.

Tại phiên tòa xét xử, Vasilyev thừa nhận tội danh phản quốc và bị tuyên phạt 8 năm tù. Phiên xét xử không được công khai do tính chất bí mật của vụ án.

Tháng 10 năm ngoái, Nga cũng bắt giữ một nhà khoa học ở Siberia vì cáo buộc bán bí mật vũ khí công nghệ cao cho Trung Quốc.

Vụ xét xử Vasilyev diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ ngoại giao kể từ năm 2014. Kể từ sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, Nga luôn bị phương Tây gia tăng sức ép.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, quan hệ Nga – Trung luôn tồn tại “sóng ngầm”, đặc biệt là vấn đề gián điệp và tình báo.

Vài năm gần đây, Trung Quốc cũng bị Mỹ coi là đối thủ chiến lược.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu loài vật đặc biệt, Mỹ ”hụt hơi” trước TQ trong cuộc đua vắc xin Covid-19?

Trước và trong dịch Covid-19, không quốc gia nào có thể lấp đầy khoảng trống của Mỹ đối với nhu cầu nhập khẩu loài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN