Nga nêu lý do đại sứ không xuất hiện theo yêu cầu triệu tập từ Ba Lan

Đại sứ Nga tại Ba lan đã không xuất hiện theo yêu cầu triệu tập từ Bộ Ngoại giao Ba Lan sau vụ tên lửa Nga tấn công miền tây Ukraine bị cáo buộc là "xâm phạm không phận"

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev.

Theo Reuters, quân đội Ba Lan nói các hệ thống radar phòng không của nước này phát hiện tên lửa xâm phạm không phận trong 39 giây, bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan 2km trong ngày 24/3 trước khi quay trở lại Ukraine.

"Đại sứ Nga đã không có mặt tại trụ sở của Bộ Ngoại giao ngày hôm nay để giải thích về sự việc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski nói với các phóng viên ngày 25/3.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Warsaw sẽ quyết định động thái tiếp theo trong vài ngày tới vì "không thể bỏ qua chuyện này".

"Chúng tôi cần có một quyết định thống nhất vì đây là phản ứng của quốc gia", ông Kosiniak-Kamysz nói với truyền thông trong nước.

Hôm 25/3, đại sứ quán Nga ở Ba Lan xác nhận đại sứ Sergey Andreev nhận được yêu cầu triệu tập nhưng đã không xuất hiện. "Đại sứ đặt câu hỏi liệu phía Ba Lan đã sẵn sàng cung cấp bằng chứng xác thực tuyên bố hay chưa", đại sứ quán Nga ra thông báo, ám chỉ vụ việc giống với sự cố "hồi tháng 12/2023".

"Do phía Ba Lan không sẵn sàng cung cấp bằng chứng, đại sứ đã quyết định việc thảo luận về vấn đề này là vô ích và không tới Bộ Ngoại giao Ba Lan", đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Tháng 12/2023, quân đội Ba Lan cáo buộc một tên lửa Nga đã bay từ Ukraine vào không phận nước này rồi quay trở lại phía bên kia biên giới và cũng yêu cầu Moscow giải thích. Andrey Ordash, quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở Ba Lan khi đó nói Warsaw không đưa ra được bằng chứng xác thực.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 20/3 nói với hãng thông tấn Đức DPA về sư hiện diện của binh sĩ phương Tây ở Ukraine, cũng như lý do Ba Lan muốn tránh gửi quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN