Ngoại trưởng Ba Lan nói Ukraine và Ba Lan từng là một quốc gia

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 20/3 nói với hãng thông tấn Đức DPA về sư hiện diện của binh sĩ phương Tây ở Ukraine, cũng như lý do Ba Lan muốn tránh gửi quân.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Theo DPA, ông Sikorski mô tả sự hiện diện của binh sĩ một số nước phương Tây ở Ukraine là "bí mật mở mà ai cũng biết".

Trước đó, ông Sikorski nói khả năng NATO triển khai quân ở Ukraine không phải là không thể và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu ý tưởng.

"Như Thủ tướng Đức đã nói, binh sĩ đến từ một số quốc gia lớn đã hiện diện ở Ukraine", Sikorski trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Đức DPA. Tháng trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói các quân nhân của Pháp và Anh trực tiếp có mặt trên thực địa để hỗ trợ Ukraine xác định mục tiêu tấn công và Đức không thể làm điều tương tự.

Khi được hỏi liệu tiết lộ từ Thủ tướng Đức Scholz có gây ra rắc rối hay không, ông Sikorski nói: "Theo cách chúng tôi nói, đó là bí mật mà ai cũng biết".

Về vấn đề Ba Lan đưa quân đến Ukraine, ông Sikorski nói Warsaw không muốn làm điều này vì lý do lịch sử. "Ukraine và Ba Lan từng là một quốc gia trong 400 năm. Sự xuất hiện của binh sĩ Ba Lan ở Ukraine sẽ trở thành đề tài bàn tán của Nga. Do đó, nếu có thì chúng tôi sẽ là lực lượng cuối cùng (của NATO) làm điều này", ông Sikorski nói.

Bản đồ Khối Thịnh vượng chung Ba Lan - Lithuania vào năm 1619, vùng màu đỏ là vương quốc Ba Lan trong khối (bao gồm phần lớn lãnh thổ Ukraine).

Bản đồ Khối Thịnh vượng chung Ba Lan - Lithuania vào năm 1619, vùng màu đỏ là vương quốc Ba Lan trong khối (bao gồm phần lớn lãnh thổ Ukraine).

Ngoại trưởng Ba Lan dường như ám chỉ giai đoạn cực thịnh của vương quốc Ba Lan và sau này là Khối Thịnh vượng chung Ba Lan - Lithuania. Từ năm 1385 - 1795, Ba Lan kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu kịch bản có thể xảy trong trường hợp Ba Lan đưa quân đến Ukraine. "Nếu quân đội Ba Lan tiến vào lãnh thổ Ukraine để bảo vệ biên giới Ukraine - Belarus hoặc để thế chỗ các đơn vị hậu phương của Ukraine, thì tôi nghĩ rằng lực lượng Ba Lan sẽ không bao giờ rời đi", ông Putin nói, theo RT.

Ông Putin cho rằng, Ba Lan có tham vọng muốn lấy lại "các vùng lãnh thổ lịch sử ở Ukraine". Ba Lan chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố này của ông Putin.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bất ngờ thông báo binh sĩ của nước thành viên NATO đã có mặt ở Ukraine, nhưng không nêu rõ tên quốc gia và quy mô hiện diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - DPA ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN