Nga mở đợt tấn công mới nhằm cô lập "chảo lửa" Bakhmut?

Các lực lượng Nga đang ồ ạt tiến về phía thành phố chiến lược Bakhmut ở tỉnh Donetsk, sau khi kiểm soát thành phố Soledar lân cận, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 17/1 đưa ra nhận định.

Các lực lượng Ukraine nã hỏa lực gần Bakhmut.

Các lực lượng Ukraine nã hỏa lực gần Bakhmut.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Soledar từ cuối tuần trước, thành phố này cách Bakhmut khoảng 19km. Lực lượng nòng cốt tạo nên bước đột phá là tập đoàn lính đánh thuê Wagner được Moscow hậu thuẫn, do thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin thành lập từ năm 2014.

Trong tuyên bố đánh giá tình hình chiến sự mới, ISW nói các lực lượng Nga đang gia tăng cường độ tấn công ở khu dân cư Klishchiivka, phía tây nam Bakhmut và ngược hướng với Soledar (nằm ở phía bắc).

"Đây là nỗ lực mới của Nga nhằm cô lập và bao vây hoàn toàn Bakhmut, sau nhiều tháng tấn công trực diện không hiệu quả", ISW đánh giá.

Hiện tại, có 3 tuyến đường chính dẫn tới Bakhmut mà Nga chưa kiểm soát. Quân đội Nga có thể đang nhắm tới cắt đứt tuyến đường tiếp vận của Ukraine cho Bakhmut thông qua đường cao tốc T0504.

Hôm 16/1, giao tranh ở Klishchiivka đang diễn ra rất ác liệt, ISW trích dẫn các nguồn tin của Nga cho biết. Hiện tại, các lực lượng đạt được bước tiến nhỏ ở khu vực phía tây nam Bakhmut này.

 Klishchiivka nằm ở vùng ngoại ô phía tây nam Bakhmut.

 Klishchiivka nằm ở vùng ngoại ô phía tây nam Bakhmut.

Ukraine vẫn tiếp tục phủ nhận thông tin Soledar thất thủ, trái với các nhận định của phương Tây. Trong tuyên bố ngày 17/1, phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, Serhiy Cherevatyi, tái khẳng định rằng lực lượng trong khu vực vẫn đang cầm cự ở Soledar.

Theo ISW, quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng cầm cự quanh Bakhmut, đẩy lùi thành công đợt tấn công mới nhất của lực lượng Nga nhằm vào thành phố. Nhưng nếu các vùng ngoại ô Bakhmut bị Nga kiểm soát, thành phố đối mặt nguy cơ bị cô lập hoàn toàn. 

Đây là chiến thuật mà Nga đã từng áp dụng nhiều lần, đặc biệt là trong trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol hồi tháng 5/2022.

"Chảo lửa" Bakhmut là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất ở Ukraine hiện nay. Theo truyền thông Ukraine, 90% cư dân ở Bakhmut đã sơ tán và chỉ còn khoảng 8.000 người bám trụ ở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Xe bọc thép Ukraine sản xuất cháy rụi ở Soledar sau khi trúng hỏa lực Nga

Theo Zvezda TV, có 6 binh sĩ ở bên trong chiếc xe ở thời điểm bị trúng hỏa lực Nga trong giai đoạn xảy ra giao tranh ác liệt ở thành phố Soledar, miền đông Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN