Nga công bố video về hoạt động phòng không trong chiến dịch ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.4 công bố video về hoạt động của các lực lượng phòng không Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Video do truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV đăng tải cho thấy lực lượng tên lửa phòng không Pantsir-S1 trực chiến và các binh sĩ Nga sử dụng tên lửa phòng không vác vai Igla.

Theo Zvezda TV, tên lửa Pantsir-S1 và tên lửa phòng không vác vai Igla là hai trong số nhiều công cụ phòng không của Nga, nhằm bảo vệ các đơn vị quân đội Nga khỏi các mối đe dọa từ trên không, ví dụ như mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Tất cả các vật thể lạ xuất hiện trong phạm vi chiến đấu đều bị hệ thống radar của tên lửa phòng không Pantsir-S1 phát hiện và tiêu diệt.

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 tham gia trực chiến.

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 tham gia trực chiến.

Sergei, một chỉ huy đơn vị tên lửa Pantsir-S1, chia sẻ trên Zvezda TV: “Hệ thống phòng không này có thể hoạt động cả khi di chuyển. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ bộ binh, bảo vệ các công trình quan trọng như trung tâm chỉ huy. Hệ thống radar của chúng tôi có thể phát hiện đồng thời 30 mục tiêu, đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Tocka-U, máy bay không người lái, cũng như chiến đấu cơ và trực thăng của đối phương”.

Sergei nói đơn vị tham gia chiến đấu với tinh thần và trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra.

Andrey, binh sĩ Nga, kể về việc đơn vị của mình sử dụng tên lửa phòng không vác vai Igla trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các đơn vị bộ binh ở vùng nguy hiểm. Tôi và một đồng đội liên tục canh gác ở chốt kiểm soát. Đó là một ngày trời mưa. Sau khi nhận được lệnh từ cấp chỉ huy về việc có mục tiêu đối phương ở trên không, và nắm chắc rằng không có máy bay Nga nào hoạt động trong khu vực, đồng đội của tôi sử dụng tên lửa Igla bắn hạ mục tiêu. Sau này, chúng tôi biết mục tiêu bị phá hủy là máy bay không người lái Ukraine”, Andrey chia sẻ.

Igla là tên lửa phòng không vác vai do Nga sản xuất, có thể tấn công các mục tiêu ở tầm cao tối đa 5.000 mét. Theo Zvezda TV, các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không Nga tham gia chiến đấu một cách chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ hiểu rằng tính mạng của đồng đội ở tiền tuyến phụ thuộc vào họ.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Lính Nga kéo màn ngụy trang tên lửa Iskander, khai hỏa phá hủy mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.4 công bố video đặc biệt về một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander trong chiến dịch quân sự giai đoạn 2 ở vùng Donbass.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN