Nga có thể xóa sổ toàn bộ quân Anh "trong một buổi chiều”

Sức mạnh quân đội Anh suy yếu đến mức có thể dễ dàng bị xóa sổ trong một cuộc đụng độ duy nhất, đặc biệt khi “mối đe dọa từ phía Đông” gia tăng.

Nga có thể xóa sổ toàn bộ quân Anh "trong một buổi chiều” - 1

Binh sĩ Anh (trái) và Binh sĩ quân đội Nga.

Theo RT, đây là nội dung trong tài liệu của Trung tâm Phân tích Lịch sử và Nghiên cứu Xung đột (CHACR) ở Anh. Tài liệu nghiên cứu trên được xuất bản sau cuộc họp hai ngày của giới quan chức và chuyên gia quân sự hàng đầu của Anh.

Tài liệu cũng thừa nhận, Anh có thể “chưa phải đối mặt với hiểm họa trực tiếp từ một quốc gia nước ngoài”. Nhưng với vai trò thuộc NATO, Anh có thể bị kéo vào một cuộc chiến tranh, ví dụ như với Nga.

“Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu Quân đội Anh đã sẵn trước khả năng như vậy?”, nội dung tài liệu có đoạn viết. “Nếu chỉ đánh giá sự sẵn sàng chiến đấu của một lực lượng thông qua nhân lực và năng lực thì câu trả lời đơn giản là ‘không’. Bởi Sức chiến đấu quân đội Anh đang ở mức thấp nhỏ nhất, sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quốc phòng”.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Anh chỉ có hơn 83.000 binh sĩ và 102.000 lính dự bị. Trong khi đó, con số này ở Nga lần lượt là 750.000 và hơn 2.000.000.

Lực lượng “chiến đấu” duy nhất của Anh sẽ được mở rộng thêm 50.000 người sau khi quân đội Anh hoàn tất quá trình tái tổ chức lực lượng trong năm nay.  CHACR nhận định, lực lượng chiến đấu nhỏ như vậy không chỉ khiến Anh gặp bất lợi trong chiến tranh mà còn khiến chỉ huy nước này thận trọng hơn trong bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào.

Nga có thể xóa sổ toàn bộ quân Anh "trong một buổi chiều” - 2

Anh đưa xe tăng qua eo biển Manche, mô phỏng kịch bản chiến tranh với Nga.

“Viễn cảnh mất toàn bộ lực lượng chủ lực trong một buổi chiều sẽ phụ thuộc phần lớn vào cơ quan chỉ huy… khi các chính khách đánh giá các nguy cơ trong việc đưa lực lượng ra chiến trường”, tài liệu viết.

Hơn nữa, Anh còn gặp khó khăn trong việc đưa lực lượng đến bất kỳ chiến trường nào bởi nước này chỉ có đủ phương tiện chuyên chở 3 sư đoàn, khoảng 5.000 binh sĩ trong một lần. Số binh lính còn lại phải đi tàu thương mại hay máy bay.

“Khả năng đưa toàn bộ lực lượng chiến đấu ra chiến trường một cách nhanh chóng và an toàn là mối quan tâm hàng đầu”, tài liệu có đoạn viết. “Để tham gia vào cuộc chiến như tại Iraq năm 2003, Anh sẽ phải mất nhiều tháng chuẩn bị”.

Đây không phải lần đầu tiên các quan chức quân đội Anh cảnh báo về sức mạnh quân sự vượt trội của Nga. Tháng 8.2016, tài liệu rò rỉ đăng tải trên tờ The Times dấy lên mối lo ngại về trang thiết bị quân sự vượt trội của Nga.

Quan hệ Nga-Anh đã trở nên lạnh nhạt trong những năm qua. Quân đội Anh mới đây đã đưa xe tăng qua eo biển Manche để đến châu Âu, mô phỏng khả năng xảy ra xung đột với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN