Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine tiết lộ điều khiến lính tình nguyện bị "quay lưng"

Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine thông báo, họ buộc phải từ chối rất nhiều lính tình nguyện nước ngoài vì không đạt yêu cầu.

Damien Magrou – phát ngôn viên Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine (ảnh: CTV News)

Damien Magrou – phát ngôn viên Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine (ảnh: CTV News)

“Người nước ngoài tình nguyện tham chiến không nên xuất hiện ở Ukraine nếu chưa được đào tạo và có kinh nghiệm chiến đấu thực sự”, Damien Magrou – phát ngôn viên Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine – nói trên kênh tin tức Canada CTV News.

Đây được cho là lần hiếm hoi một trong những thành viên đại diện của Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine (ILDU) lộ diện và lên tiếng công khai. Hôm 28.2, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố thành lập ILDU nhằm tập hợp những công dân nước ngoài muốn tới Ukraine để hỗ trợ quân đội nước này đối phó Nga.

Theo ông Damien Magrou, ILDU nhận được hàng nghìn đơn đăng ký nhưng sẽ chỉ chấp nhận những chiến binh nước ngoài “biết phải làm gì trên chiến trường”.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ tìm kiếm những người có khả năng chiến đấu thực sự. Thật đáng tiếc, nhiều người tới Ukraine đã bị quay lưng vì không có kinh nghiệm”, ông Damien Magrou nói.

Người phát ngôn ILDU cho biết, Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine đã thu hút quân tình nguyện từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có “khá nhiều người Canada gốc Ukraine”.

Ông Damien Magrou tiết lộ, khi tới Ukraine, lính tình nguyện sẽ phải tham gia “huấn luyện bổ sung” để cải thiện kỹ năng sử dụng các loại vũ khí do Kiev cung cấp. Theo ông Magrou, nếu muốn giúp đỡ Ukraine, những người nước ngoài không có kinh nghiệm chiến đấu nên tham gia vào các nhóm hỗ trợ nhân đạo.

Quân tình nguyện nước ngoài tới Ukraine sẽ phải tham gia huấn luyện bổ sung (ảnh: CNN)

Quân tình nguyện nước ngoài tới Ukraine sẽ phải tham gia huấn luyện bổ sung (ảnh: CNN)

Theo RT, có một số thông tin gần đây cho rằng, nhiều quân tình nguyện nước ngoài đã chạy trốn khỏi Ukraine sang Ba Lan vì không muốn tiếp tục chiến đấu.

Hôm 20.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội nước này đã đánh trúng căn cứ quân sự Ukraine ở vùng Zhytomyr, khiến 100 lính Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài thương vong.

Tuần trước, Nga cũng tuyên bố phá hủy một căn cứ quân sự ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, khiến hơn 180 lính tình nguyện nước ngoài thiệt hại. Trong khi đó, Ukraine thông báo con số thương vong là 35 người, tất cả đều là người Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, quân đội nước này biết tất cả vị trí lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đang trú ẩn và sẽ tấn công “không thương tiếc”.

Nguồn: [Link nguồn]

Những phong trào ly khai đòi độc lập nổi tiếng nhất thế giới, thành bại ra sao?

Trong khoảng 50 năm trở lại đây, trên thế giới nổ ra rất nhiều phong trào ly khai đòi độc lập. Một số phong trào ly khai đã thành công, kết thúc trong êm đẹp, nhưng cũng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN