NATO sắp tập trận hạt nhân

Hủy bỏ cuộc tập trận sẽ gửi "tín hiệu rất sai lầm" đến Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Oanh tạc cơ chiến lược B-52H có thể mang bom hạt nhân của Mỹ.

Oanh tạc cơ chiến lược B-52H có thể mang bom hạt nhân của Mỹ.

NATO ngày 11/10 xác nhận rằng liên minh vẫn sẽ tổ chức cuộc tập trận hạt nhân thường niên, dự kiến diễn ra vào tuần sau, ngay cả khi xung đột Nga - Ukraine đang có dấu hiệu leo thang.

"Đây là cuộc tập trận thường niên, diễn ra hàng năm, để duy trì năng lực răn đe an toàn, hiệu quả và chắc chắn", ông Stoltenberg ngày 11/10 nói, theo RT.

Cuộc tập trận mang tên "Steadfast Noon" kéo dài khoảng một tuần, có sự tham gia của hàng chục máy bay quân sự từ các nước thành viên, mô phỏng nhiệm vụ tấn công hạt nhân. Các máy bay này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng khi tham gia tập trận không mang theo bom thật.

Khi được hỏi rằng liệu 30 nước thành viên NATO có lo ngại về khả năng cuộc tập trận hạt nhân gây hiểu lầm giữa căng thẳng với Nga hay không, ông Stoltenberg bác bỏ những lo ngại này.

"Bây giờ là thời điểm phù hợp để thể hiện lập trường vững chắc và rõ ràng, rằng NATO luôn sẵn sàng bảo vệ các đồng minh. Đây là một cuộc tập trận có sự chuẩn bị lâu dài, trước cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO cho rằng, hủy bỏ tập trận hạt nhân vì xung đột ở Ukraine sẽ "gửi tín hiệu rất sai lầm". 

"Chúng ta cần biết rằng hành động chắc chắn, có thể đoán trước của NATO về sức mạnh quân sự, là cách tốt nhất để ngăn chặn leo thang căng thẳng. Chúng tôi luôn mong muốn gìn giữ hòa bình, ngăn chặn leo thang và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các nước đồng minh NATO", ông Stoltenberg nói.

"Nếu chúng ta khiến Nga hiểu nhầm ý chí quyết tâm bảo vệ đồng minh, chúng ta sẽ chỉ làm gia tăng nguy cơ leo thang", ông Stoltenberg nói thêm.

NATO luôn sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên khỏi bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến đe dọa hạt nhân. "Đây là vấn đề quan trọng từ trước cuộc xung đột ở Ukraine và nay càng quan trọng hơn", ông Stoltenberg nói.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO thực hiện đòn "tấn công phủ đầu" để răn đe khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước phản ứng của Nga, ông Zelensky lên tiếng đính chính rằng lời tuyên bố đã bị dịch sai, rằng ông muốn nói về "các lệnh trừng phạt phủ đầu" chứ không phải "tấn công phủ đầu".

NATO hiện đang giám sát kỹ lưỡng hoạt động của các lực lượng hạt nhân Nga và hiện chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong ngày 12/10, các bộ trưởng NATO dự kiến sẽ ra tuyên bố tăng cường tích trữ đạn dược, ông Stoltenberg cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Dân Pháp xuống đường biểu tình phản đối EU và NATO

Đám đông biểu tình cho rằng, việc Pháp ủng hộ các chính sách của EU và NATO khiến người dân nước này gặp “khó khăn kinh tế” và “bị hạn chế về năng lượng, chăm sóc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN