NATO nêu vấn đề cấp bách hơn việc gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

Bất chấp Ukraine nhiều lần thúc giục phương Tây gửi chiến đấu cơ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, có nhiều vấn đề còn cấp bách hơn.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên và Bộ trưởng quốc Phòng Ukraine nhóm họp (ảnh: CNN)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên và Bộ trưởng quốc Phòng Ukraine nhóm họp (ảnh: CNN)

Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ cuộc họp cấp bộ trưởng NATO, ông Stoltenberg cho rằng, khối này cần tập trung vào việc viện trợ các vũ khí đã cam kết cho Ukraine.

“Nhu cầu nhận chiến đấu cơ của Ukraine không phải vấn đề cấp bách nhất hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang thảo luận về nó”, ông Stoltenberg nói hôm 14/2.

“Yêu cầu cấp bách nhất là cung cấp những gì chúng tôi đã cam kết. Chúng là xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, xe tăng hạng nhẹ và xe tăng chủ lực. Chúng tôi đã cam kết gửi xe tăng Leopard và các phương tiện chiến đấu khác”, ông Stoltenberg nói.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi phương Tây gửi chiến đấu cơ hiện đại cho quân đội nước này. Mục tiêu mà Ukraine nhắm đến là các máy bay phản lực F-16 do Mỹ sản xuất. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 80 triệu USD.

Mỹ đến nay vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Phát biểu trong cuộc họp cấp bộ trưởng NATO, ông Stoltenberg cho rằng, Ukraine cần nhiều vũ khí hơn để có thể giành phần thắng.

“Đây là một cuộc chiến tiêu hao và cũng là một cuộc chiến hậu cần”, ông Stoltenberg nhận định về xung đột Nga – Ukraine.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, khi các vũ khí từ phương Tây được gửi tới Ukraine, chúng phải ở trạng thái tốt nhất có thể.

“Khi nói đến pháo binh, chúng tôi cần đạn dược, chúng tôi cần phụ tùng thay thế, chúng tôi cần bảo dưỡng, chúng tôi cần tất cả để bảo đảm vũ khí hoạt động”, ông Stoltenberg nói.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu cùng xe tăng (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine chiến đấu cùng xe tăng (ảnh: CNN)

Theo Tổng Thư ký NATO, quân đội Nga đang chuẩn bị cho xung đột leo thang.

“Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị cho hòa bình. Chúng tôi thấy điều ngược lại, rằng Nga đang chuẩn bị leo thang xung đột với những cuộc tấn công mới. Vì thế, điều quan trọng lúc này là NATO và các đồng minh cần tăng viện trợ cho Ukraine”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc NATO đẩy mạnh viện trợ quân sự chỉ khiến cuộc chiến ở Ukraine thêm căng thẳng và cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình ít đi.

Phiên họp cấp bộ trưởng hôm 14/2 của NATO diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine bị quân đội Nga áp đảo về hỏa lực ở Donetsk, theo CNN.

Phát biểu trên sóng truyền hình, ông Pavlo Kyrylenko – thống đốc Donetsk thuộc chính quyền Kiev – cho hay, không còn nơi nào ở thành phố Bakhmut (vùng Donetsk) có thể coi là an toàn.

“Không một mét vuông nào ở Bakhmut không nằm trong tầm pháo hoặc tầm ngắm máy bay không người lái của đối phương”, ông Kyrylenko nói.

Denis Pushilin – lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm – cho hay, lực lượng Ukraine ở Bakhmut đang bị khép vòng vây, nhưng họ sẽ không rời đi dễ ràng.

“Không có chuyện đối phương sẽ rút lui mà không giao tranh. Các lữ đoàn của chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa để đánh bật quân đội Ukraine khỏi nơi phòng thủ. Chúng tôi vẫn đạt một số bước tiến nhất định”, TASS dẫn lời ông Pushilin.

Ông Pushilin nhấn mạnh, quân đội Ukraine ở Bakhmut chỉ còn giữ được một tuyến đường duy nhất để nhận hàng tiếp tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia Trung Quốc: Nga đã đạt mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine

Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã mất khả năng phòng thủ độc lập, rơi vào tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và NATO, chuyên gia quân sự Trung Quốc đánh giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN