Vụ quân đội Ukraine bị chặn dùng Starlink điều khiển UAV: Tỷ phú Elon Musk lên tiếng

Tổng giám đốc điều hành SpaceX – ông Elon Musk – cho biết, ông không cho phép hệ thống Starlink được sử dụng theo cách có thể khơi mào Thế chiến III.

Binh sĩ Ukraine lắp đặt thiết bị Starlink trên chiến trường (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine lắp đặt thiết bị Starlink trên chiến trường (ảnh: CNN)

“Starlink là xương sống trong hệ thống liên lạc của Ukraine, đặc biệt là ở tiền tuyến, nơi hầu hết kết nối internet khác của họ đã bị phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không cho phép Starlink khiến xung đột leo thang và có thể khơi mào Thế chiến III”, ông Musk viết trên Twitter hôm 13/2.

Tuần trước, SpaceX tuyên bố sẽ chặn việc quân đội Ukraine sử dụng Starlink để điều khiển máy bay không người lái (UAV). Chủ tịch SpaceX – bà Gwynne Shotwell – cáo buộc, quân đội Ukraine đang “vũ khí hóa” Starlink, điều mà SpaceX không hề mong muốn.

Scott Kelly – cựu phi hành gia nổi tiếng người Mỹ – sau đó đã kêu gọi tỷ phú Elon Musk can thiệp để khôi phục toàn bộ chức năng của Starlink cho quân đội Ukraine.

Bình luận trên Twitter hôm 13/2, ông Musk cho rằng phi hành gia Kelly “đủ thông minh” để không bị các phương tiện truyền thông thao túng.

Ông Musk cho biết, Starlink vẫn là phương tiện liên lạc hiệu quả của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, với tư cách là một công ty tư nhân, SpaceX có quyền tắt toàn bộ hệ thống Starlink ở Ukraine.

“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm điều đúng đắn. Nhưng điều đúng đắn là gì thì rất khó để xác định”, ông Musk viết.

Tuyên bố mới của ông Musk khẳng định thông tin rằng, lâu nay, tỷ phú Mỹ và SpaceX không hài lòng với việc quân đội Ukraine dùng Starlink cho mục đích quân sự, theo TASS.

Hôm 8/2, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell nhấn mạnh, SpaceX quyết không để Starlink bị “vũ khí hóa”.

“Starlink không hề được thiết kế để trở thành vũ khí. Nhưng quân đội Ukraine đã lợi dụng nó. Điều này không nằm trong bất kỳ nội dung thỏa thuận nào”, CNN dẫn lời bà Shotwell.

Bà Shotwell cho biết, ban đầu, SpaceX cung cấp cho Ukraine các thiết bị đầu cuối của Starlink để “giữ kết nối giữa các ngân hàng, bệnh viện và gia đình”.

“Chúng tôi biết quân đội Ukraine đã sử dụng chúng để liên lạc. Điều đó cũng không sao. Nhưng chúng tôi kiên quyết không để họ dùng Starlink cho mục đích tấn công”, bà Shotwell nhấn mạnh.

Starlink được Mỹ ca ngợi là một trong những hệ thống giúp thay đổi cục diện trong xung đột ở Ukraine. Là tập hợp các vệ tinh được SpaceX phát triển để cung cấp dịch vụ internet, Starlink có thể được sử dụng để kết nối các thiết bị liên lạc. Quân đội Nga được cho là chưa thể xâm nhập hoặc đánh sập mạng Starlink ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiev nổi giận vì động thái mới từ tập đoàn của tỷ phú Elon Musk

Tập đoàn SpaceX tuyên bố dịch vụ liên lạc vệ tinh "không nên bị vũ khí hóa".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN